Lò lửa Ukraine lại bùng nổ từ một ngôi làng

Quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào hôm qua, là sống lại mối quan ngại thỏa thuận hòa bình có thể sụp đổ. Khác với trước đây, làng Shyrokyne hiện đang trở thành một trong những điểm “nóng” được coi là ngòi nổ cho cuộc xung đột mới tại Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ pháo kích nhằm vào Shyrokyne,  một ngôi làng ở phía đông thành phố cảng Mariupol trên biển Azov, đông nam Ukraine, phát ngôn viên của quân đội Kiev cho biết vào hôm thứ Bảy.

“Hôm 26.04, lúc 06 giờ 25, lực lượng nổi dậy đã sử dụng trọng pháo 122mm, pháo kích vào một số địa điểm nhằm quân đội Ukraine. Phiến quân đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn dựa theo hiệp ước hòa bình Minsk.

Điều này có thể kích hoạt trở lại một cuộc xung đột, bắt đầu từ làng Shyrokyne,” phát ngôn viên Dmytro Gorbunov nói với kênh truyền hình địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết, cuộc đụng độ xảy ra khi quân đội nổi dậy nổ súng tấn công lực lượng vệ binh quốc gia của chính phủ đang đóng quân gần ngôi làng, khiến một binh sĩ thiệt mạng.

Ngược lại, một số quan chức quân sự khác cung cấp rằng chiếc xe y tế chở binh sĩ bị thương đã bị pháo kích và bốc cháy trên đường đến bệnh viện, thay vì một cuộc tấn công trực diện như thông báo ban đầu.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phiến quân miền đông đã bác bỏ các tuyên bố từ phía Kiev, họ cho rằng: “Hôm nay, một cuộc giao tranh đã diễn ra, và bắt nguồn từ phía quân đội chính phủ.

Điều này đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế,” phát ngôn viên quân của phiến quân Eduard Basurin cho biết, theo Thông tấn xã Donetsk.

Ông Basurin cho rằng lực lượng vệ binh Ukraine đã bắn vào một đoàn viện trợ từ Nga, giết chết một nhân viên.

Ngoài ra, phát ngôn viên còn cáo buộc quân đội chính phủ thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công và bừa bãi nhằm vào các khu vực đông dân cư trong thời gian gần đây, Interfax đưa tin.

Gleb Kormilov, người đứng đầu Quỹ viện trợ quốc tế đến Novorossiya, một tổ chức viện trợ của Nga, nói với báo chí địa phương rằng một nhân viên của tổ chức đã bị bắn chết bởi quân đội Ukraine gần làng Shyrokyne hôm thứ Năm.

Nhân viên này  cùng đoàn xe đã vô tình đi lạc vào tuyến đường nằm dưới sự giám sát của quân đội chính phủ, và một công dân Nga đã bị giết.

“Đoàn xe đã không cố tình đi vào khu vực do quân đội Kiev kiểm soát, và tài xế đã thông báo với các binh sĩ tại khu này. Thời điểm diễn ra vụ việc là vào ban ngày, nhưng chiếc xe đã cố tình nhấp nháy đèn thông báo. Tuy nhiên họ vẫn nổ súng,” ông Kornilov nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại