Lính Malaysia bị bắn ngay tại biên giới với Thái Lan

Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Cảnh sát Malaysia cho biết, một lính nước này đã bị bắn thương khi tuần tra dọc biên giới với Thái Lan vào sớm 10/8.

Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của một cảnh sát cấp cao tại bang Kedah, ông Mohd Nashir Ya, cho biết một người lính 26 tuổi đã bị bắn vào lưng sau khi sửa xong một đoạn hàng rào biên giới bị cắt trước đó, TTXVN đưa tin.

Người lính này cùng một đồng nghiệp đã đi tuần tra khu vực nhằm canh chừng hoạt động buôn lậu qua biên giới. Anh này đã được đưa tới bệnh viện gần nhất và được biết đang trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát cho biết hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Các binh sĩ Campuchia tại ngôi đền Preah Vihear.
Các binh sĩ Campuchia tại ngôi đền Preah Vihear.

Trước đó, ngày 15/4 (giờ địa phương), Tòa án Công lý quốc tế ở Thành phố Hague (Hà Lan) đã mở phiên điều trần đầu tiên liên quan đến vấn đề Thái Lan và Campuchia tranh chấp chủ quyền khu vực rộng 4,6km2 xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear giữa biên giới hai nước.

Phía Thái Lan do Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul dẫn đầu, đoàn có 48 người tham dự phiên điều trần.

Về phía Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Hor Namhong làm trưởng đoàn với 3 luật sư nước ngoài.

Theo lịch trình, Tòa án Công lý quốc tế sẽ dành 4 ngày để nghe hai bên trình bày. Dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào tháng 10 tới.

Phát biểu tại tòa, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nhấn mạnh nếu tòa không giải thích phán quyết năm 1962, Campuchia và Thái Lan sẽ không thể duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Còn Đại sứ Thái Lan tại Hà Lan, Virachai Plasai khẳng định phán quyết năm 1962 là phán quyết cuối cùng. Hơn nữa, yêu cầu giải thích phán quyết năm 1962 của Campuchia xem như đơn kháng kiện nhưng đến thời điểm này, vụ kiện đã hết thời hiệu kháng kiện.

Xung đột nổ ra ở khu vực đền Preah Vihear làm 36 binh sĩ và 5 dân thường của hai bên thiệt mạng bắt nguồn từ việc tranh chấp 4,6km2 xung quanh ngôi đền.

Từ tháng 6/1962, Tòa án Công lý quốc tế đã phán quyết chủ quyền ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia. Tuy nhiên, tòa không phân định khu vực rộng 4,6km2 xung quanh ngôi đền thuộc nước nào.

Năm 2008, Campuchia xin đề nghị công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới, nhưng bị Thái Lan phản đối. Đến tháng 7/2012 hai nước đồng ý rút quân nhưng Campuchia nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý quốc tế đề nghị tòa giải thích phán quyết năm 1962.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại