Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại các ĐSQ Việt Nam trên TG

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới: Mỹ, Pháp, Nga, Lào, Campuchia... đã tổ chức lễ viếng Đại tướng tại trụ sở trong 2 ngày Quốc tang

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày 12-13/10 tại trụ sở Đại sứ quán ở Số 32, Đường Quang Hoa, Quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh.

	Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc (Ảnh: Facebook LHS Việt Nam ở Bắc Kinh)

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc (Ảnh: Facebook LHS Việt Nam ở Bắc Kinh)

	Từng đoàn người Việt Nam vào viếng Đại tướng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc (Ảnh: Facebook LHS Việt Nam ở Trung Quốc)

Từng đoàn người Việt Nam vào viếng Đại tướng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc (Ảnh: Facebook LHS Việt Nam ở Bắc Kinh)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tại thành phố này đã chuyển hình đại diện trang Facebook cá nhân của mình sang màu đen trong 2 ngày Quốc tang 12-13/10 để thể hiện sự tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

 	Trang Facebook của Hội Lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh.

Trang Facebook của Hội Lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh.

Sau khi nhận được thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh Nguyễn Quang Minh đã về nước, cùng đoàn Lưu học sinh Bắc Kinh tại Hà Nội tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông ở số 30 Hoảng Diệu vào ngày 11/10.

Cũng trong hôm nay 12/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã mở sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, nhân viên và phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã thắp hương, mặc niệm và ghi sổ tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tiếp đó là đại diện Việt kiều, sinh viên, học sinh và bà con Phật tử người Việt Nam tại Hong Kong.

Cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong và Macau mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong và Macau mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong khi đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày 12 - 13/10.

	Di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy).

Di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy).

	Người Việt Nam chờ vào viếng Đại tướng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy)

Người Việt Nam chờ vào viếng Đại tướng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy)

	Một người Việt Nam viết sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc Đại tướng (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy)

Một người Việt Nam viết sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc Đại tướng (Ảnh: Lưu học sinh Bùi Xuân Thủy)

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày 12 - 13/10. Nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Lào: Thủ tướng Lào, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ An Ninh, Bộ Ngoại giao, Bộ tư Pháp... cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đến tham dự lễ viếng.

Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong chia sẻ: “Chúng ta mất đi một nhà cách mạng lão thành, và không chỉ là mất mát lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mà đó cũng là nỗi mất mát của Lào chúng tôi”.

	Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trung ương Lào do Thủ tướng Thongsing	Thammavong dẫn đầu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trung ương Lào do Thủ tướng Thongsing Thammavong dẫn đầu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

	Nhiều đoàn đại biểu cấp cao tới viếng Đại tướng.

Nhiều đoàn đại biểu cấp cao tới viếng Đại tướng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Chăm Pa Sắc -  thủ phủ Nam Lào - ở trung tâm thành phố Pakses - nơi có đông kiều bào Việt Nam sinh sống cũng tổ chức lễ viếng Đại tướng từ ngày 11/10 đến 12h ngày 13/10.

Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Sắc và nhiều tỉnh xung quanh đã tới trụ sở Tổng lãnh sự quán, bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi của Đại tướng.

	Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng lãnh sự quán Lào ở Chăm Pa Sắc.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng lãnh sự quán Lào ở Chăm Pa Sắc. Bên cạnh bàn thờ là màn hình TV tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu Đại tướng ở Việt Nam (Ảnh: Anh Phạm Quang Nhật - Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào).

	Hội đồng hương Quảng Bình tại Chăm Pa Sắc do Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận dẫn đầu xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng. (Ảnh: Anh Phạm Quang Nhật - Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào)

Hội đồng hương Quảng Bình tại Chăm Pa Sắc do Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận dẫn đầu xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng. (Ảnh: Anh Phạm Quang Nhật - Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào)

	Một người Lào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ((Ảnh: Anh Phạm Quang Nhật - Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào))

Một người Lào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Phạm Quang Nhật - Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào)

Đúng 9h30 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở cơ quan này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov, đại diện các cơ quan, tổ chức cùng nhiều người dân Nga cũng đã tới Đại sứ quán Việt Nam, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng.

	Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn phát biểu tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn phát biểu tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

	Thứ trưởng Ngoại giao Nga Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov viết sổ tang.

 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov viết sổ tang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã chính thức mở sổ tang từ ngày 12 - 15/10 để các cá nhân, tổ chức Việt Nam và quốc tế tới viếng Đại tướng.

	Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp.

	Người Việt Nam tại Pháp cúi đầu trước di ảnh Đại tướng.

Người Việt Nam tại Pháp cúi đầu trước di ảnh Đại tướng.

Từ sáng ngày 12/10, người Việt Nam tại Singapore, đoàn đại biểu chính phủ Singapore do Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen, đại diện một số cơ quan và tổ chức Singapore, Dại diện Đại sứ quán Lào, Campuchia tại Singapore... đã tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt nam tại Singapore.

Lễ viếng Đại tướng ở đây sẽ được tổ chức tới ngày 14/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ghi vào sổ tang: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của Việt Nam và là người có lòng yêu nước sâu đậm. Ông là nhà chiến lược quân sự nổi tiếng, người đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Di sản và lòng yêu nước của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên".

	Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã mở sổ tang, tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sáng ngày 12/10.

	Đại sứ Việt Nam tại Malaysia viết sổ tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia viết sổ tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cũng trong ngày này, Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh (Campuchia) đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đông đảo nhân viên ngoại giao, doanh nghiệp, người Việt Nam sinh sống và học tập tại Campuchia đã tới viếng Đại tướng. Đại diện các đại sứ quán nước ngoài ở Campuchia cũng tới tưởng niệm Đại tướng.

	Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại diện Thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức Lễ viếng cho Đại tướng tại trụ sở của mình ở thành phố New York (Mỹ). Phái đoàn sẽ tổ chức tiếp đón trong 2 ngày Quốc tang 12-13/10.

	Ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở LHQ (Ảnh: Facebook Chung Lê)

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở LHQ (Ảnh: Facebook Chung Lê)

	Viết sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc; Đại tướng tại Phái đoàn Việt Nam ở LHQ (Ảnh: Facebook Chung Lê)

Viết sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc Đại tướng (Ảnh: Facebook Chung Lê)

Từ sáng ngày 12/10, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được tổ chức tại tòa nhà Vietnam House ở Washington D.C (Mỹ).

Không chỉ người Việt, mà nhiều chính trị gia Mỹ cũng tới đây tiễn biệt vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Trong cuốn sổ tang, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scot Marciel viết: "Tướng Giáp là một nhà lãnh đạo lớn của nhân dân Việt Nam. Cho dù ông đã từng là kẻ thù của Mỹ, trong những năm sau này, ông đã luôn ủng hộ cho tiến trình hoà giải và tăng cường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”.

	Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vietnam House (Washington D.C, Mỹ).

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vietnam House (Washington D.C, Mỹ).

	Thượng nghị sỹ Tom Harkin đang ghi sổ tang.

Thượng nghị sỹ Tom Harkin đang ghi sổ tang.

Ngay từ sáng sớm ngày 12/10, nhiều người Việt Nam đang sống và làm việc dài ngày, ngắn ngày tại Hàn Quốc đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul (Hàn Quốc) viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Mạnh Đông, nhiều quan chức, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đã tới viếng Đại tướng, thậm chí nhiều người còn tới trước khi mở sổ tang.

Lễ truy điệu chính thức sẽ được Đại sứ quán tổ chức vào ngày 13/10.

	Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Seoul (Hàn Quốc)

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Seoul (Hàn Quốc)

	Nhân viên Đại sứ quán cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng.

Nhân viên Đại sứ quán cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng.

	Một em bé được mẹ đưa tới viếng Đại tướng.

Một em bé được mẹ đưa tới viếng Đại tướng.

Trước đó, từ ngày 9/10, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và chia buồn với nhân dân Việt Nam.

	Bàn thờ Đại tướng bên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Bàn thờ Đại tướng bên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal ghi vào sổ tang lễ những dòng cảm xúc, kính trọng của mình đối với Tướng Giáp. Ông gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất thế giới" và một "vị anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn cho thế kỷ qua".

	Thủ tướng Algeria ghi sổ tang ở Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Thủ tướng Algeria ghi sổ tang ở Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

(Theo Tri thức trẻ, Vietnamplus, VOV, Tiền Phong)

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại