Lavrov: Ukraine sẽ lại nội chiến nếu không loại bỏ nhân vật này

Đức Huy |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cần sớm loại bỏ các phần tử cực đoan, trong đó nổi bật nhất là lãnh đạo tổ chức cực hữu Dmitry Yarosh.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Vesti (Nga) hôm Chủ nhật (12/4) vừa qua, ông Lavrov cho biết, chính phủ Ukraine hiện đang phải đối mặt với nhiều tổ chức đối lập trong nước; đồng thời nhấn mạnh nguy cơ tái diễn nội chiến tại Ukraine là không nhỏ.

"Như tôi đã nói trong nhiều cuộc gặp mặt trước đây với Bộ trưởng các nước châu Âu và Ukraine, ai cũng biết rằng, có rất nhiều người phản đối ông Poroshenko tại Ukraine, trong đó có những phần tử cực đoan tôn sùng cố lãnh đạo Stepan Bandera" - ông Lavrov phát biểu.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước quyết định bổ nhiệm Dmitry Yarosh, lãnh đạo đảng Cực Hữu cực đoan (Right Sector), vào vị trí cố vấn quân sự cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko.

"Chính người này đã từng nói rằng: một người Nga sẽ không bao giờ nói tiếng Ukraine, tôn trọng công giáo dòng Hy Lạp cổ (giáo phái chủ đạo của người Ukraine - PV), hay tôn sùng Bandera. Vì vậy, không một người Nga nào được phép ở Crimea." - ông Lavrov phát biểu.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, tuyên bố này của Yarosh đến từ trước khi Crimea sáp nhập vào Nga, và nay chính người này lại trở thành cố vấn cho quân đội Ukraine -  một quyết định theo ông đi ngược với các tuyên bố trước đây của Tổng thống Poroshenko.

NGOẠI TRƯỞNG NGA
SERGEI LAVROV
Ông Poroshenko từ thỏa thuận Minsk đến nay vẫn luôn tự coi mình là "nhà lãnh đạo vì hòa bình", vậy giờ nếu ông muốn chứng minh điều đó thì hãy loại bỏ những phần tử muốn đưa Ukraine vào tình cảnh nội chiến, trong đó có Yarosh.

Dmitry Yarosh là người sáng lập và lãnh đạo đảng Cực Hữu cực đoan Ukraine. Các thành viên đảng này từng tham gia bạo động với cảnh sát và chiếm đóng các cơ quan hành chính Ukraine vào tháng 01/2014, bản lề cho cuộc lật đổ chính phủ Yanukovich vào tháng 02.

Tháng 11/2014, Tòa án Tối cao Nga tuyên bố liệt đảng Cực hữu Ukraine vào danh sách các tổ chức cực đoan và cấm mọi hoạt động của đảng này trên lãnh thổ Nga.

Dmitry Yarosh cũng đã bị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) đưa vào danh sách truy nã quốc tế, theo yêu cầu của giới chức Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại