Lãnh đạo dân quân ly khai miền Đông Ukraine bị ám sát

Trong khi đàm phán hòa bình tại Ukraine đang lâm vào bế tắc thì một sự kiện có thể khiến đàm phán càng thêm bế tắc hơn nữa khi tối ngày 23.5 một lãnh đạo dân quân ly khai miền Đông Ukraine bị ám sát ngay trong lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng.

Lãnh đạo dân quân ly khai miền Đông Ukraine bị ám sát là một chỉ huy quân sự nổi tiếng hàng đầu của lực lượng LPR ông Aleksey Mozgovoi người đứng đầu lữ đoàn Prizrak Lugansk (hay còn có biệt danh là Ghost), một đơn vị nổi tiếng hàng đầu của lực lượng dân quân ly khai trong khu vực.

Ông thiệt mạng khi chiếc xe chở ông rơi vào một ổ phục kích trên đường cao tốc, tương tự một vụ phục kích được cho là do "biệt kích" Ukraine thực hiện ở Donetsk vài tháng trước cũng nhắm vào một lãnh đạo quân sự cấp cao của miền Đông Ukraine.

"Điều này xảy ra tại cùng một địa điểm mà đã được tổ chức một cuộc ám sát Mozgovui vào tháng bảy (năm 2014).

Cuộc phục kích diễn ra trên đường cao tốc nối giữa Luhansk và Alchevsk, những kẻ chưa xác định được nhân dạng đã bắn thẳng vào xe jeep của Mozgoivui và đoàn tùy tùng đang có mặt trên xe.

Mozgovoi đã bị thương nặng và chết ngay tại chỗ", một đại diện của lực lượng dân quân ly khai miền Đông Ukraine nói với RIA Novosti.

Theo người tự xưng là Phó Tổng công tố viên của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, ông Mozgovoi đã bị giết cùng với sáu người khác trên xe.

Đoàn tùy tùng của ông Mogovoi bao gồm thư ký báo chí của ông cùng ba thành viên trong đội cận vệ, theo trang tin tức LifeNews của Nga cho biết.

Ông Mozgovoi đã thiệt mạng khi chiếc xe chở ông rơi vào một cuộc phục kích bên ngoài làng Mikhailovka, phía đông của trụ sở lữ đoàn của mình ở Alchevsk, nước Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng.

Trước đó vào đêm ngày 26.3 một vụ ám sát lãnh đạo cao cấp của chính quyền Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã diễn ra ngay tại trung tâm Donetsk.

Ông Roman Voznik là một nghị sĩ của quốc hội DPR tự xưng và là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Gypsy đã bị bắn trong xe hơi của mình.

Ông Voznik được DPR cho là bị các chiến binh của tiểu đoàn trừng giới Aidar ám sát theo lệnh của chính phủ Ukraine, nhưng chính quyền Ukraine phủ nhận cáo buộc của DPR.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại