Kiev tố Nga giật dây đảng cực hữu Ukraine Svoboda, Moscow bác bỏ

Thiên Hà |

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tố rằng Nga giật dây đảng cực hữu Ukraine Svoboda, một trong những phe phái từng tham gia vào khủng hoảng Ukraine.

"Đảng Svoboda đang bị điều khiển bởi điện Kremlin", Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói với các nhà báo tại Cherkasy ngày 21.9, khẳng định Nga đang giật dây đảng cực hữu Ukraine Svoboda.

Ngày 31.8, ít nhất khoảng 3.000 thành viên đảng cực hữu Svaboda đã đụng độ với lực lượng an ninh tại trước cổng tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Cuộc biểu tình phản đối phiên bỏ phiếu thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi về “phi trung ương hóa” các vùng của Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất.

Khi đụng độ xảy ra, một kẻ giấu mặt trong đoàn biểu tình đã ném lựu đạn về phía lực lượng an ninh làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 146 người khác bị thương.

Một thành viên của Svoboda là Ihor Humeniuk đã bị bắt sau cuộc biểu tình và bị tố là người ném lựu đạn.

Humeniuk thừa nhận có mang theo một quả lựu đạn nhưng định để ném vào tàu điện ngầm tại Kiev chứ không phải vào cuộc đụng độ trước tòa nhà Quốc hội.

Cảnh sát Ukraine cũng bắt thêm 17 người khác trong đó có tới 4 lãnh đạo của đảng Svoboda sau cuộc đụng bộ trước tòa nhà Quốc hội Ukraine hôm 31.8.

Theo một tuyên bố của đảng Svoboda ngay sau khi vụ ném lựu đạn, thì họ đổ lỗi cho chính quyền đứng sau vụ bạo động vì đã xịt hơi cay vào đám đông, và đòi ông  Avakov phải từ chức.

"Chúng tôi yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov từ chức vì ông ta không có bất cứ hành động can thiệp nào, để dẫn đến thảm kịch này", tuyên bố của đảng Svoboda cho biết.

Thực ra, những tố cáo của Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov về đảng cực hữu Svoboda là không có căn cứ.

Trên thực tế, đảng này không chỉ là một phe phái cựu hữu thông thường, mà đã từng rất tích cực đưa các thành viên của mình vào các tiểu đoàn trừng giới chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine trong chiến dịch trấn áp lực lượng dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Và cũng nên biết thêm, cùng với Right Sector, đảng Svoboda bị Nga liệt vào thành phần các đảng tân phát xít và bị cấm hoạt động cũng như truyền bá tư tưởng trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định họ không can thiệp vào chuyện nội bộ Ukraine và tố cáo phương Tây đã dung túng cho các phe phái cực hữu làm loạn quốc gia láng giềng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại