Kết quả điều tra CHÍNH THỨC: Tên lửa BUK bắn rơi MH17

Đức Huy |

Một tờ báo Hà Lan uy tín dẫn lời 3 nguồn tin thân cận với quá trình điều tra cho biết, tên lửa BUK là "thủ phạm" bắn rơi máy bay MH17, theo Channel News Asia.

Theo nguồn tin của nhật báo Hà Lan Volkskrant, các điều tra viên quốc tế đã đi đến kết luận cuối cùng rằng máy bay Malaysian Airlines MH17 đã bị một tên lửa đất đối không BUK sản xuất từ Nga bắn rơi tại khu vực miền đông Ukraine do phe ly khai chiếm đóng.

Tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay, kết thúc 15 tháng điều tra.

Chuyến bay MH17 xấu số đã gặp nạn hôm 17/7/2014 trên đường bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại