Kết luận về mảnh vỡ nghi của MH370

Huy Phong |

Cảnh sát phát hiện một mảnh kim loại bất thường trên bãi biển ở đảo Reunion vào sáng 2.8 và họ nghĩ rằng nó có thể là một tấm cửa từ máy bay mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Các quan chức Malaysia ngày 2.8 cho biết, mảnh vỡ thứ hai vừa tìm được trên đảo Reunion chỉ là một phần của chiếc thang bình thường, không phải là bộ phận của máy bay MH370.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia - ông Azharuddin Abdul Rahman đã phủ nhận mảnh vỡ này là một bộ phận của máy bay.

"Tôi đã đọc tất cả tin tức nói mảnh vỡ thứ hai là một phần của cửa máy bay. Nhưng khi kiểm tra thì đó chỉ là chiếc thang thông thường", ông Azharuddin cho biết.

Trước đó, một mảnh vỡ nghi là cánh máy bay MH370 được tìm thấy ngày 29.7, trên bờ biển đảo Reunion và đã được gửi tới Pháp để phân tích.

Sau khi kiểm tra, nhóm các chuyên gia đến từ Tập đoàn Boeing và Ủy ban An toàn vận tải quốc gia Mỹ và chuyên gia Pháp đã khẳng định mảnh vỡ thứ nhất được tìm thấy hôm 29.7 trên đảo Reunion là một phần cánh từ máy bay Boeing 777, trong khi MH370 là máy bay Boeing 777 duy nhất trên thế giới mất tích ở phía nam đường xích đạo.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã mất tích bí ẩn vào tháng 3.2014. Hiện công tác tìm kiếm máy bay vẫn đang được tiến hành tại khu vực Ấn Độ Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại