"Jordan đã được Nga báo trước việc rút quân ở Syria từ tháng Một"

Ngọc Minh |

Quyết định rút các lực lượng chính ở Syria của Putin có thực sự là động thái gây bất ngờ đối với cả thế giới như những gì truyền thông đưa tin?.

Trong khi thế giới, thậm chí là nội bộ nước Nga, dường như đều bất ngờ trước việc Nga rút quân khỏi Syria, thì Jordan lại tuyên bố rằng, chính phủ nước này đã biết trước kế hoạch của Putin.

Báo Mỹ USA Today dẫn lời một quan chức Jordan giấu tên khẳng định, chính phủ của ông đã được thông báo về kế hoạch rút quân của Nga từ tháng Một.

"Việc Nga rút quân đã được lên kế hoạch từ tháng Một, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Jordan-Tướng Mishal Al Zaben và người đồng cấp của ông này ở Syria-Tướng Fahd Jassem Al Freij ở Moscow.

Mục đích của cuộc gặp là nhằm thảo luận các vấn đề về quân sự và an ninh tại biên giới Syria - Jordan và hậu quả của chúng đối với các cuộc đàm phán hòa bình (vẫn đang diễn ra) ở Syria.

Quyết định (rút quân) này đã được đưa ra thảo luận, nhằm kiểm tra sự chân thành của các bên có liên quan tới vấn đề Syria".

Cũng theo vị quan chức trên, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Syria đã nhiều lần gặp gỡ với giới chức ở Amman trong vài tháng qua.

"Ali Mamluk, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Syria đã bắt đầu các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Jordan kể từ khi Nga tiến hành không kích và thảo luận với họ diễn biến tình hình cũng như hậu quả của vấn đề Syria đối với Jordan".

Nhà phân tích chính trị Shehab al-Makahleh, giám đốc trung tâm Truyền thông Địa Chiến lược Trung Đông cho rằng, đối với những nhà quan sát kỹ lưỡng, cẩn trọng, quyết định rút quân khỏi Syria không có gì là bất ngờ vì 4 nguyên nhân chính.

"Đầu tiên, giới chức Nga trước đây từng thừa nhận mục tiêu của họ là giúp chính phủ Syria giành lại lãnh thổ từ tay các nhóm khủng bố, bao gồm IS, và một số nhóm phiến quân được Mỹ hậu thuẫn.

Nhiệm vụ của Không quân Nga là đạt bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến chúng hứng chịu tổn thất nặng nề về người".

Lí do thứ hai, theo ông al-Makahleh, đã được tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn của Putin được phát sóng trên truyền hình ngày 11/10.

Thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga nói rằng "chiến dịch quân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng" và rằng mục tiêu của Nga ở Syria là "ổn định" quyền lực hợp pháp ở quốc gia này, tạo điều kiện cho sự thỏa hiệp về chính trị.

Lý do thứ ba là "tạo động lực cho các cuộc hòa đàm - hiện đang diễn ra ở Geneva - giữa chính phủ Syria và các đại biểu đối lập. Việc rút quân này sẽ là phép thử cho tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột ở Syria, bao gồm cả Mỹ và những đối tác trong khu vực".

Lý do thứ tư là "căn cứ không quân của Nga ở Hemeimeem (thuộc tỉnh Latakia) và căn cứ hải quân ở cảng Tartus sẽ tiếp tục hoạt động.

Điều này đồng nghĩa rằng, tuyên bố (của Putin) là một cuộc đánh giá năng lực thực sự của các bên liên quan, một cuộc kiểm tra ý định duy trì hòa bình của họ ở quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá".

Trong một động thái có liên quan, theo USA Today, các chiến binh Hezbollah tham chiến ở Syria dường như cũng đang "noi gương" Nga.

Các nguồn tin Hezbollah xác nhận với một trang web ở Lebanon thân thiết với nhóm chiến binh này rằng, hàng trăm tay súng đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng của Assad ở Syria cũng bắt đầu rút về Lebanon mà không hề báo trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại