Iraq điều máy bay không kích lính Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập

Ngọc Hòa |

Việc hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập bất hợp pháp vào Iraq huấn luyên cho người Kurd khiến Baghdad tức giận và chuẩn bị chiến đấu cơ không kích.

Theo RIA Novosti, ngày 5/12, người đứng đầu Ủy ban quốc hội Iraq về an ninh và quốc phòng Hakim al-Zamili đã gửi đến Thủ tướng Haider al-Abadi đề xuất điều máy bay ném bom đến các vị trí mà quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập lãnh thổ Iraq đã không kích nhóm binh sĩ này.

Dù chưa đưa ra câu trả lời cho bức thư của ông Hakim al-Zamili nhưng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã rất tức giân và lên tiếng phản đối hành vi xâm nhập lãnh thổ Iraq bất hợp pháp của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố từ văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq coi đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng lãnh thổ Iraq. Chính quyền Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quan hệ láng giềng tốt và rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq".

Bộ Ngoại giao Iraq gọi đây là hành động "xâm nhập", đồng thời thẳng thừng sự phản đối tất cả hoạt động quân sự đơn phương, không phối hợp với chính quyền liên bang.

Trước phản ứng quyết liệt của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận có lính nước này hiện diện tại Iraq, nhưng đính chính thêm rằng chỉ có 130 quân nhân đặc nhiệm được phái đến khu vực thành phố Mosul để huấn luyện chiến binh người Kurd Iraq.

Tuy nhiên, nhà chức trách Iraq phủ nhận thông tin này và nói rằng ở đây là nói về hàng ngàn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có xe thiết giáp tháp tùng. Baghdad gọi đây là cuộc xâm lấn và đang chuẩn bị một phản ứng đáp trả, nếu Ankara không ngay lập tức rút quân khỏi Iraq.

Chính vì vậy, ông Al-Zamili đã đề nghị Thủ tướng Iraq giáng đòn không kích vào các vị trí quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.

Được biết, hồi đầu tuần, Mỹ cũng cho biết nước này đang triển khai thêm lính đặc nhiệm tới Iraq để tiến hành các cuộc tấn công IS ở Iraq và Syria.

Khi đó, Thủ tướng Iraq đã tuyên bố hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào từ nước ngoài, song khẳng định việc triển khai các lực lượng đặc nhiệm tới bất cứ nơi nào ở Iraq cũng cần phải được sự chấp thuận của chính phủ.

Ông Abadi cũng nhắc lại quan điểm rằng, việc triển khai các binh sĩ nước ngoài trên bộ ở Iraq là không cần thiết.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại