Iran tuyên bố dùng tên lửa để đáp trả những biện pháp của Mỹ

Theo đài PressTV, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 26/3 tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ đáp trả các biện pháp mới đây của Mỹ chống Iran bằng cách tăng cường hơn nữa những khả năng tên lửa của mình.

Ông Zarif nêu rõ: "Chúng ta sẽ đáp trả những biện pháp mới đây của Mỹ chống lại chương trình tên lửa của Iran bằng cách tăng cường hơn nữa sức mạnh tên lửa của mình."

Theo ông Zarif, Iran không hạn chế việc phát triển tên lửa "bởi chương trình này không có bất cứ mối liên quan gì tới vũ khí hạt nhân."

Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh theo lệnh của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nước này sẽ tiếp tục tăng cường các khả năng tên lửa.

Hôm 24/3, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt hai công ty Iran vào danh sách đen với lý do những công ty này hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Vụ việc này diễn ra sau khi Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn thử thành công thêm hai quả tên lửa vào ngày 9/3, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập quân sự nhằm đánh giá khả năng của IRGC./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại