Indonesia – Nhân tố mới trong cuộc chiến tranh chấp lãnh hải

Indonesia đang trở thành nhân tố mới khơi mào các cuộc tranh chấp lãnh hải với nhiều quốc gia láng giềng như Singapore, Australia và Papua New Guinea.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và các quốc gia láng giềng đã bất ngờ dậy sóng trong vài tuần gần đây.

Điều này được thể hiện rõ nhất qua bài viết về những thành công của mối quan hệ ngoại giao hạn chế trong một thập niên của Indonesia và được hai tác giả Ted Piccone và Bimo Yusman đăng tải hồi tuần trước.

Bài viết này đã nhắc tới sự trỗi dậy bất thường của lực lượng hải quân Indonesia khiến Singapore, Papua New Guinea và Australia "bực mình".

Singapore 

Hải quân Indonesian đã "chọc giận" Singapore sau khi tuyên bố sửa tên của 1 trong 3 chiến hạm mua lại của Anh thành KRI Usman Harun.

Ba chiến hạm KRI Usman Harun 359 (phải), KRI John Lie 358 (giữa) và KRI Bung Tomo 357 (trái) của Hải quân Indonesia

Chiếc tàu KRI Usman Harun được đặt theo tên của 2 lính thủy đánh bộ Indonesia là Usman Haji Mohamed Ali và Harun Said – những người đã thực hiện vụ đánh bom vào tòa nhà MacDonald tại Singapore vào năm 1965 làm 3 dân thường thiệt mạng và 33 người khác bị thương.

Hai người này đã bị kết tội và treo cổ tại Singapore vào năm 1968, bất chấp lời xin khoan hồng của Tổng thống Indonesia lúc đó là Suharto. Cả hai người lính này đã được tôn vinh là những người anh hùng ở Indonesia.

Mối quan hệ giữa hai nước trở nên vô cùng căng thẳng cho đến khi Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tới thăm Indonesia vào năm 1973 và đến đặt vòng hoa lên mộ của hai lính thủy đánh bộ này tại Nghĩa trang Anh hùng Kalibata, phía nam thủ đô Jakarta.

Theo quan chức quốc phòng Indonesia, quyết định đổi tên đã được thực hiện hồi tháng 12/2012 nhưng chỉ được công khai trước dư luận vào tháng này. Do đó, tên của con tàu sẽ vẫn giữ nguyên là KRI Usman Harun.

Thậm chí, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono còn cảnh báo Singapore nên có phản ứng "hợp lý" với chuyện đặt tên tàu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cũng đã bày tỏ mối quan ngại về chuyện đổi tên tàu tới người đồng cấp Indonesian. Sự việc này có khiến quan chức hai nước hủy bỏ hiệp ước liên minh quân sự tầm trung được đưa ra trong cuộc Triển lãm Hàng không Singapore 2014 vừa diễn ra.

Hôm 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố Singapore sẽ không cho phép tàu chiến KRI Usman Harun của Indonesia được cập cảng hải quân nước này.

Đáp lại, chính phủ Indonesian đã lên tiếng hối thúc Singapore không nên "coi những anh hùng quốc gia của nước này là những kẻ khủng bố" và "dừng phản ứng thái quá".

Ngoài ra, Indonesia cũng loại bỏ khả năng quyết định đổi tên tàu gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ với Singapore. Theo đó, Indonesia đã không lường trước được tính nhạy cảm của việc đổi tên tàu và nguy cơ mất đi một đồng minh trong khu vực.

Papua New Guinea

Hồi tuần trước, truyền thông Indonesia đã đăng tin về vụ va chạm giữa một thuyền đánh cá của ngư dân Indonesian và lực lượng bảo vệ bờ biển của Papua New Guinea (PNG) ngay tại khu vực biên giới chung ngoài khơi đảo New Guinea hôm 6/2.

Tàu tuần tra HMPNGS Moresby P-04 của Hải quân Papua New Guinea

Theo đó, 10 ngư dân sinh sống tại thành phố Merauke thuộc tỉnh Papua của Indonesia đã bị 3 xuồng cao tốc của quân đội PNG chặn lại khi đang trên đường tới làng Kadawa của PNG.

Lực lượng quân đội PNG đã chĩa súng buộc các ngư dân thả neo, sau đó cướp bóc và buộc họ tự bơi vào bờ trong khi chiếc tàu cá bị thiêu rụi. Trong đó, 5 ngư dân đã tử nạn do không đủ sức bơi vào bờ.

Ngay sau sự việc, tờ Jakarta Post cho biết Hạm đội Đông Indonesian đang tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân, cũng như điều động thêm các xuồng cao tốc tuần tra từ căn cứ hải quân Merauke và tàu chiến KRI Abdul Halim Perdanakusumah (355) để tìm kiếm những ngư dân mất tích.

Giới chức địa phương Indonesia đã xuất trình giấy xin di cư đi qua vùng biên giới chung với PNG của các ngư dân đồng thời tỏ ý phẫn nỗ trước cách xử lý sự việc của lực lượng chức năng PNG.

"Ngay cả khi xảy ra xung đột, họ cũng không thể thiêu rụi chiếc tàu cá và bắt các ngư dân tự bơi vào bờ", phát ngôn viên cảnh sát Papua nói.

Giới chức Indonesian đã yêu cầu phía PNG đưa ra lời giải thích và đề nghị giúp đỡ cứu hộ cũng như cho phép nhóm tìm kiếm của Indonesian triển khai nhiệm vụ trong hải phận của PNG.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao PNG Rimbink Pato xác nhạn lực lượng tàu tuần tra của PNG đã xuất hiện tại  khu vực biên giới chung phía nam với Indonesia đúng thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Pato cũng khẳng định vụ việc đang được điều tra làm rõ và lực lượng quốc phòng PNG sẽ đưa ra lời giải thích trước cáo buộc của Indonesia.

Trong khi đó, các chính trị gia đối lập Indonesian cáo buộc sự việc đáng tiếc trên xảy ra xuất phát từ hành động vô tổ chức của các lực lượng địa phương chứ không phải là "cuộc thử nghiệm" khả năng sẵn sàng ứng phó trước tình huống bất ngờ của Indonesia.

Australia 

Giữa tháng Một năm nay, mối quan hệ giữa Australia và Indonesia rơi vào vùng xoáy căng thẳng khi các lực lượng Australia triển khai chiến dịch "càn quét" trong lãnh hải Indonesia.

Jakarta đã yêu cầu giới chức Australia đưa ra lời xin lỗi cũng như hủy bỏ chính sách dùng hoạt động quân sự để ngăn tàu chở người nhập cư trái phép phải quay trở về nước.

Ngoài ra giới chức Không quân và Hải quân Indonesia cũng thông báo kế hoạch triển khai tàu chiến, tàu hộ tống, tàu trang bị tên lửa, ngư lôi và tàu tuần tra dọc khu vực biên giới đường biển với Australia nhằm phản ứng nhanh trước mọi cuộc xâm phạm lãnh hải trong tương lai.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng các lực lượng tuần tra nước này đang cứu mạng những công dân Indonesia nhập cư trái phép vốn mạo hiểm tính mạng của mình trên các con tàu chở hàng.

Tuy nhiên, quan chức hàng đầu chính phủ, bộ quốc phòng và hải quan Australia đã cùng lên tiếng xin lỗi về việc xâm phạm lãnh hải Indonesia đồng thời nhấn mạnh hành động này không hề có chủ ý và hứa tìm kiếm những giải pháp ngăn chặn nguy cơ xung đột.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại