Học giả Trung Quốc đe dọa: Ủng hộ biểu tình, Philippines chỉ có thiệt

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Hôm 24/7, người Philippines đã tiến hành biểu tình bên ngoài các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc trên toàn thế giới, phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.

	Người biểu tình Philippines giơ cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc.

Người biểu tình Philippines giơ cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc.

Liên minh Biển Đông, tổ chức khơi mào hoạt động này, đã tuyên bố tổ chức các cuộc biểu tình đồng loạt bên ngoài các đại sứ quán của Trung Quốc và các tòa lãnh sự ở nhiều thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Manila, London, Rome, Sydney, Copenhagen và một số thành phố ở Mỹ.

Liên minh bao gồm nhiều cựu quan chức Philippines, trong đó có ông Rafael Alunan III, cựu Bộ trưởng Nội vụ, và ông Rolio Golez, hiện đang là thành viên của Hạ viện và cựu cố vấn an ninh quốc gia.

Các cuộc biểu tình của liên minh này nhằm tố cáo các hành vi mà Philippines cho là vi phạm luật quốc tế và "bắt nạt Philippines".

Pinoys for Good Governance, một tổ chức phi chính phủ Philippines tại Mỹ cho biết mục tiêu đầu tiên của các cuộc biểu tình này là nhằm vào dịp kỉ niệm 1 năm Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, "đơn phương tuyên bố chủ quyền tại biển Đông".

Trước quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Philippines, hôm nay, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng bài bình luận, trong đó dẫn lời một số chuyên gia nước này cho rằng những cuộc biểu tình mà họ cho là được chính phủ Philippines ủng hộ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa chứ không thể giúp giải quyết những tranh chấp trên biển Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, người dân nước này có quyền nói lên chính kiến của mình theo những cách hòa bình. Hãng tin GMA News đã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước: "Người Philippines có mọi quyền để thể hiện và bày tỏ một cách hòa bình về quan điểm trong các vấn đề Biển Đông".

Vin vào phát biểu này, Zhuang Guotu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Xiamen (Trung Quốc) cho rằng Manila không chỉ đồng tình với các cuộc biểu tình, mà còn khuyến khích người dân tham gia. Ông Zhuang còn lên giọng dọa dẫm: "Những cuộc biểu tình như vậy sẽ chỉ gây hại cho vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc cũng như quan hệ song phương giữa hai nước”.

Học giả này phát biểu với ý ngầm răn đe rằng thông thường Philippines sẽ là nạn nhân của mối quan hệ song phương bị xấu đi do các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, tại Manila, phát biểu trước đám đông người biểu tình, cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines Rafael Alunan III khẳng định người Philippines sẽ không lùi bước trước Trung Quốc dù quân đội nước này yếu hơn. "Chúng tôi có lịch sử đấu tranh lâu dài, và Trung Quốc phải biết dè chừng điều đó", ông nói.

Bài vở và mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại