Học giả Mỹ tẩy chay NASA, ủng hộ người Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Một số nhà thiên văn học hàng đầu của Mỹ đang tẩy chay một hội nghị do NASA tổ chức vào tháng tới, để phản đối lệnh cấm tham dự đối với các nhà khoa học Trung Quốc.

Lệnh cấm các nhà khoa học Trung Quốc tham dự một hội nghị về các hành tinh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA tổ chức đang khiến giới khoa học Mỹ "phẫn nộ".

Giáo sư Geoff Marcy từ trường đại học California ở Berkeley viết: “Theo lương tâm của mình, tôi không thể tham dự một hội nghị phân biệt đối xử theo cách này. Hội nghị sẽ thảo luận về những hành tinh cách xa chúng ta hàng nghìn tỷ km và không hề dính líu tới an ninh quốc gia”

Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA.

Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA.

Dự luật cấm NASA hợp tác với người Trung Quốc được đưa ra trên một dự luật được Tổng thống Obama phê chuẩn vào năm 2011 cùng với một dự luật ngân sách được trình bởi Frank Wolf, chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ về thương mại, luật, khoa học và cơ quan liên quan, cấm NASA chi tiền cho các hoạt động hợp tác song phương dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc hay cho phép người Trung Quốc đặt chân vào các cơ sở của cơ quan này.

Theo nhà thiên văn học NASA đã nghỉ hưu Leroy Chiao, người Mỹ gốc Trung Quốc, Wolf và một số nghị sĩ khác đã tham gia vào một “chiến dịch toàn diện” ngăn cản lĩnh vực hàng không vũ trụ Mỹ hợp tác với Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng họ thiếu hiểu biết và đã đưa ra những ý tưởng lỗi thời. Họ thực chất là những người mắc bệnh hoang tưởng. Họ nghĩ rằng Trung Quốc đang cố gắng ăn cắp tất cả công nghệ của chúng ta”.

Ông Chiao hoang nghênh các nhà khoa học đang tẩy chay hội nghị thiên văn học vào tháng tới, nhưng cho rằng “họ đang có một chút nhầm lẫn. Họ nghĩ rằng đó là lỗi của NASA, nhưng NASA bị bó buộc bởi các dự luật liên bang”.

Mặc dù vậy, giám đốc của NASA ông Charles Bolden đầu năm nay đã thông báo những biện pháp riêng của cơ quan này nhằm tăng cường an ninh sau một lỗ hổng gây ra bởi một nhà thầu Trung Quốc tại cơ sở của NASA tại bang Virginia.

Phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ về việc sử dụng kinh phí của NASA, ông Bolden cho biết: "Người bị nghi ngờ không còn làm việc tại Langley, bang Virginia...Tôi đã ra lệnh xem xét lại toàn bộ quyền tiếp cận đối với các nhân viên nước ngoài được cấp quyền ra vào các cơ sở của NASA”.

Giám đốc NASA ra lệnh hoãn cấp quyền ra vào đối với các cá nhân từ những quốc gia được quan tâm đặc biệt, như Trung Quốc, Myanmar, Iran, Triều Tiên, Ả-rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan.

Ông Pascale Ehrenfreund, một chuyên gia về chính xác vũ trụ tại trường đại học George Washington nhận định: “Tại hội nghị thiên văn học quốc tế kết thúc vào cuối tháng 9 vừa qua tại Bắc Kinh (Trung Quốc), số lượng các các đại biểu Mỹ tham dự cũng rất ít. Tôi không hiểu tại sao hội nghị sắp tới của NASA lại tổ chức tại trung tâm nghiên cứu Ames mà không phải ngoài trung tâm này như trước đây”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại