Hoàn Cầu: "Mỹ định mạo hiểm thì TQ cũng không ngại khoe sức mạnh"

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 15/5 vừa có bài bình luận đầy tính hăm dọa để đáp trả những thái độ cứng rắn mới đây của Mỹ đối với nước này về vấn đề Biển Đông.

Hoàn Cầu: Biển Đông có thể là "điểm bùng phát" giao tranh Trung-Mỹ

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho hay, trong phiên họp tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba (12/5), các thành viên quốc hội và quan chức Bộ quốc phòng Mỹ đã "nâng thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc lên một tầm cao mới".

Theo đó, trong chuyến thăm Trung Quốc cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tỏ thái độ cứng rắn về việc Mỹ muốn bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông.

Để thực hiện điều này, Mỹ sẽ duy trì "sự hiện diện mạnh mẽ và rõ rệt nhất" tại Biển Đông và "có thể có hành động khi cần thiết".

Trước đó vào hôm 11/5, The Wall Street Journal (Mỹ) tiết lộ Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch đưa tàu chiến và máy bay tới các khu vực mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên Biển Đông.

 
Thời báo Hoàn Cầu
Thái độ cứng rắn của Washington đối với Bắc Kinh ngày càng trở nên rõ rệt. Biển Đông rất có khả năng sẽ trở thành "điểm bùng phát" giao tranh Trung-Mỹ. Xem ra đã đến lúc Trung Quốc cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc cho "tình huống xấu nhất".

Hoàn Cầu cáo buộc Mỹ luôn sử dụng giọng điệu công kích và thách thức nhằm "ra uy" với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, và cho rằng điều này cũng có nghĩa là Mỹ đã "gián tiếp can thiệp" vào tình hình khu vực.

"Nếu quân đội Mỹ không đơn thuần là thị uy nữa mà tiến thẳng vào không phận các đảo do Trung Quốc kiểm soát cũng như hải vực 12 hải lý thì bản chất vấn đề sẽ hoàn toàn thay đổi.

Nếu chính phủ Trung Quốc và quân đội không có phản ứng thì đồng nghĩa với chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ sụp đổ" - Hoàn Cầu bình luận.

Nếu Mỹ muốn "thử" thì Trung Quốc sẽ...

Theo Hoàn Cầu, việc Lầu Năm Góc có những động thái cứng rắn với Trung Quốc "không có nghĩa là quan hệ Trung-Mỹ đã đi vào ngõ cụt".

Tờ báo Trung Quốc cho rằng chỉ có một bộ phận "diều hâu" ở Mỹ không chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc, còn thực tế xã hội Mỹ đang ngày càng có sự giao lưu sâu rộng hơn với nước này.

Hoàn Cầu gọi đây là "2 bộ mặt" trong quan hệ của Mỹ đối với Trung Quốc, qua đó nêu ra Bắc Kinh cũng cần chuẩn bị sẵn... "2 bộ mặt" để đối diện với Mỹ.

Một mặt, mối quan hệ chiến lược giữa 2 quốc gia này cần phải tiếp tục duy trì, thậm chí là phải tăng cường hợp tác.

Mặt khác, Trung Quốc cũng cần một bộ mặt "rắn" để đương đầu với Mỹ. Theo đó, Trung Quốc thường đối diện với Mỹ bằng thái độ "phòng thủ", nhưng Hoàn Cầu cho rằng vị trí "thủ thế" này cần phải thay đổi.

 
Thời báo Hoàn Cầu
Nếu quân đội Mỹ phá vỡ hiện trạng "giao lưu lịch sự" với quân đội Trung Quốc tại Biển Đông mà bước theo hướng thách thức và gây hấn thì Bắc Kinh sẽ có biện pháp phản ứng kiên quyết. Về điểm này, Trung Quốc phải khiến Mỹ "không nghi ngờ gì".

Hoàn Cầu đánh giá, quân đội Trung-Mỹ có khả năng nảy sinh xung đột trên Biển Đông vào một thời điểm nào đó, thậm chí có thể dẫn đến tình huống nghiêm trọng hơn.

"Nếu nỗ lực tránh những tình huống như vậy chỉ là nguyện vọng của một mình Trung Quốc thì tình hình sẽ rất tồi tệ.

Trung Quốc buộc phải cố gắng khiến Mỹ có cùng mong muốn như vậy, nhưng điều này nếu chỉ 'nói lý' với Washington thì khó mà đạt được."

Tờ báo này hăm dọa, trên con đường phát triển của Trung Quốc, việc duy trì cục diện hợp tác Trung-Mỹ cần phải dựa trên điều kiện là: Bắc Kinh có khả năng buộc Washington trả giá mỗi khi Mỹ "định mạo hiểm đối với Trung Quốc".

"Nếu Mỹ nhất định phải 'thử sức' Trung Quốc tại Biển Đông thì Bắc Kinh cũng không ngần ngại mà thể hiện sức mạnh đó cho họ thấy..."

>> Nguyên soái Liên Xô "rởm" tại duyệt binh Ngày Chiến thắng là ai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại