Hình ảnh của ông Hồ Cẩm Đào bị truyền thông TQ lạnh lùng xóa bỏ

Thủy Thu |

Mới đây hình ảnh và thông tin về chuyến thăm quê của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bị xóa bỏ, ngay sau khi được đăng tải rầm rộ bởi báo chí nước này.

Trang Đa chiều (Mỹ) đưa tin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mới có chuyến về thăm quê ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Sự việc sẽ không được ai biết đến nếu không có một bức ảnh được đăng tải trên một tài khoản mạng xã hội.

Nhưng bức ảnh cũng như bình luận đã nhanh chóng bị xóa sau khi đăng tải.

Theo Đa chiều, bức ảnh chụp Hồ Cẩm Đào về quê được đăng tải trên một tài khoản Weibo có tên "Hội đồng hương Thái Châu", với hình ảnh ông này mở cửa xe vẫy tay chào người dân.

Một cư dân mạng bình luận, có thể đây là chuyến về quê tế tổ của ông Hồ Cẩm Đào bởi đây đang là thời gian nghỉ tết Thanh minh ở Trung Quốc.


Bức ảnh ông Hồ Cẩm Đào về thăm quê đã gây sự chú ý của dư luận và bị xóa ngay sau khi được đăng tải. Ảnh: Đa chiều

Bức ảnh ông Hồ Cẩm Đào về thăm quê đã gây sự chú ý của dư luận và bị xóa ngay sau khi được đăng tải. Ảnh: Đa chiều

Bức ảnh trên được đăng tải với ghi chú: "Cách 3 năm, sư huynh lại trở về!"

Tài khoản Weibo này còn chia sẻ chi tiết về bối cảnh gia đình ông Hồ Cẩm Đào, như tổ tiên của ông đã rời quê An Huy để đến Giang Tô lập nghiệp.

Sau khi đến Thái Châu, họ đã mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh trà và sau đó tiếp tục mở thêm 7 cửa hàng khác ở Thượng Hải, Chiết Giang.

Đa chiều cho hay, trước đó ngày 27/3 tờ Pháp chế Buổi tối (Trung Quốc) cũng có bài viết với tiêu đề Hồ Cẩm Đào về Thái Châu tế tổ, mỗi tháng gửi gia đình 5 NDT sau khi ra trường.

Theo bài viết, đây là lần thứ hai ông này về quê sau khi hết nhiệm kỳ Tổng bí thư từ Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012.

Ngoài ra, bài báo còn đề cập đến việc ông này có 9 lần về các địa phương khảo sát, trong đó có 3 lần về Thái Châu.

Thông tin của Pháp chế Buổi tối nhanh chóng được rất nhiều hãng truyền thông khác ở Trung Quốc sử dụng lại.

Tuy nhiên, bài báo nhanh chóng bị xóa khỏi tờ báo uy tín này, cũng như nhiều trang đăng tải lại khác.

Nhà nghiên cứu lịch sử và phân tích chính trị Bắc Kinh, Chương Lập Phàm cho hay, các lãnh đạo Trung Quốc sau khi đã về hưu thì sự xuất hiện trước công chúng cũng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của nội bộ đảng.

Họ không được phép "lộ diện" công khai trên truyền thông nếu không được sự cho phép.

Theo đó, lần gần đây nhất người tiền nhiệm của Chủ tịch Tập Cận Bình được xuất hiện trước công chúng là sự kiện lễ duyệt binh tại Thiên An Môn ngày 3/9/2015, trong hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.


Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9/2015. Từ trái qua phải: Tập Cận Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Tin tức Trung Quốc.

Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9/2015. Từ trái qua phải: Tập Cận Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Tin tức Trung Quốc.

Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu truyền thông quốc tế ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh, Kiều Mộc cho hay, chuyến thăm quê của ông Hồ Cẩm Đào bị chính quyền "kiểm duyệt" cho thấy sự ủng hộ và phục tùng của báo chí Trung Quốc với chính sách truyền thông của ông Tập.

Theo ông Kiều Mộc, dư luận Trung Quốc hiện nay đang "chạy theo" xu hướng sùng bái cá nhân Tập Cận Bình, với những khẩu hiệu như "theo chân Tập Cận Bình", "hạt nhân Tập Cận Bình".

Do đó, giới truyền thông nước này cũng hạn chế đưa tin về hoạt động của các cựu lãnh đạo cao nhất khác.

"Đây là thông lệ của các cựu lãnh đạo, sau khi về hưu sẽ ẩn mình và dành 'đất diễn' cho những lãnh đạo đương nhiệm", Kiều Mộc cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại