Hậu quả khôn lường từ một cái bắt tay với Tổng thống Obama

Đức Huy |

Theo Financial Times, cái bắt tay giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại LHQ nếu được xác nhận sẽ khiến giới chức bảo thủ Tehran "sôi máu".

Bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ tại New York, báo chí Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc trao đổi ngắn, cùng với đó là một cái bắt tay thân mật.

Cuộc gặp gỡ Obama-Zarif đến trong bối cảnh Tehran đang tranh cãi gay gắt về tương lai của mối quan hệ ngoại giao với Washington sau thỏa thuận hạt nhân được kí kết hồi tháng 7 vừa qua với các cường quốc trên thế giới.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định, thỏa thuận nói trên sẽ không thay đổi quan hệ thù địch giữa Iran và Mỹ. Thậm chí, ở Tehran còn tồn tại một "luật bất thành văn" rằng, bất kì quan chức Iran nào gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bị coi là "vượt ranh giới".

Theo Financial Times, quan điểm cứng rắn của lãnh tụ tối cao Iran một phần cũng để yên lòng nhóm theo trường phái bảo thủ ủng hộ ông, những người đã không lấy gì làm vui với việc phải "xuống nước" với Mỹ trong thỏa thuận mới đây.

Ngoài ra, lãnh tụ Ali Khamenei cũng luôn nhìn Mỹ bằng ánh mắt nghi ngờ, lo ngại Mỹ tìm cách lật đổ chế độ tại Iran kể từ sau cuộc khởi nghĩa Hồi giáo năm 1979.

Trở lại với cái bắt tay gây tranh cãi, theo ông Hamid-Reza Taraghi, một chính trị gia Iran bảo thủ, hành động của ông Zarif là "không thể chấp nhận được", nhưng ông cũng không loại trừ khả năng đây có thể chỉ là một "tai nạn".

"Tôi không nghĩ rằng ông Zarif dám làm trái lệnh của lãnh tụ tối cao" - ông Taraghi phát biểu.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (tóc bạc, giữa) tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (tóc bạc, giữa) tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AFP

Ông Taraghi cũng cho biết, nghị viện Iran sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liệu cái bắt tay này có thật sự xuất phát từ Ngoại trưởng Zarif hay đây là một "thuyết âm mưu" do Mỹ và giới truyền thông bày ra. Nếu ông Zarif chủ động bắt tay, chính trị gia này "chắc chắn sẽ bị buộc tội".

Ông Mansour Haghihatpour, một chính trị gia bảo thủ khác thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran, cho biết, nghị viện nước này sẽ "không để yên" nếu ông Zarif ngang nhiên "vượt ranh giới" tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ.

"Không có chuyện chúng ta bắt tay với bất kì một quan chức Mỹ nào, chừng nào Mỹ còn ủng hộ khủng bố và không tôn trọng quyền lợi của chúng ta" - ông Haghihatpour phát biểu.

Tuy vậy, việc những lời đe dọa buộc tội này có trở thành hiện thực hay không vẫn chưa thể nói trước. Trong mắt nhiều người Iran, ông Zarif được xem là một "anh hùng dân tộc" có công đàm phán với các cường quốc trên thế giới để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế Iran.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết "dù vẫn tồn tại khoảng cách, bất đồng, và thiếu tin tưởng" giữa Tehran và Washington, cả hai nước đang hợp tác hướng tới cắt giảm thái độ thù địch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại