Hàng vạn dân Trung Quốc náo động vì bão Fitow

Ngày 6-10, Trung Quốc ra cảnh cáo cao nhất về bão Fitow sắp tiến vào bờ biển phía đông nước này. Hàng chục nghìn người di tản.

Theo Tân Hoa xã, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ra cảnh báo đỏ và cho biết bão Fitow sẽ đánh vào nước này đêm nay 6-10 hoặc sáng sớm mai 7-10 ở khu vực giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến. Hiện cơn bão đang di chuyển với tốc độ 15-20 km/g.

 	Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy bão Fitow di chuyển trên Thái Bình Dương

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy bão Fitow di chuyển trên Thái Bình Dương

Trung tâm Khí tượng quốc gia khẳng định cơn bão sẽ mang theo mưa lớn và gió cực mạnh. Việc một cơn bão lớn đánh vào khu vực đông nam Trung Quốc trong tháng 10 là một hiện tượng bất thường, do đó trung tâm này yêu cầu chính quyền và người dân đặc biệt cẩn trọng.

Chính quyền Chiết Giang đã sơ tán hơn 130.000 người. Các quan chức lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương giám sát mực nước tại các đập, hồ chứa và đảm bảo an toàn các nhà máy hóa chất.

Bão Fitow hiện đang quét qua khu vực phía bắc đảo Đài Loan. Theo AFP, nhà chức trách Đài Loan đã hủy 103 chuyến bay quốc tế và hàng chục chuyến phà. Dù không đánh trực tiếp vào Đài Loan, cơn bão đã đổ lượng mưa lớn xuống hòn đảo này.

Bão Fitow cũng ảnh hưởng đến đảo Okinawa của Nhật. Các hãng hàng không Nhật như Japan Airlines, All Nippon Airways và Peach Aviation đều hủy nhiều chuyến bay. Ở Okinawa, 200 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại