Gruzia dựa hơi châu Âu để lớn tiếng với Nga

Hàn Giang |

Trong cuộc hội đàm với các quan chức EU và NATO tại Brussels vào tuần này, Ngoại trưởng Gruzia đã lên tiếng tố cáo Moscow thôn tính hai khu vực ly khai của mình và cho rằng, đây là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Gruzia đang dựa hơi châu Âu để lớn tiếng với Nga.

Ngoại trưởng Gruzia-Tamar Beruchashvili, trong cuộc họp với một số quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu và NATO diễn ra vào hôm 26.2, cho biết Tbilisi đang có mối quan tâm nhất định đến các thỏa thuận của Moscow với Abkhazia và Nam Ossetia.

“Đây là một bước phát triển cực kỳ nguy hiểm không chỉ cho an ninh Gruzia, mà cho cả sự ổn định của toàn châu Âu.

Nó có tính chất tương tự với cuộc chiến tranh tại Ukraine, gây nên tình hình bất ổn tại khu vực này trong thời điểm hiện tại,” bà Beruchashvili nói.

Trong cuộc hội đàm với EU tại Brussels, ngoài sự tham gia của Ngoại trưởng Beruchashvili, còn có Thủ tướng Irakly Garibashvili.

Ông Garibashvili cũng bày tỏ quan điểm riêng trong quá trình mở rộng ảnh hưởng của Moscow tại các khu vực ly khai.

Hoạt động của Nga khiến chính phủ Tbilisi lo ngại “một miền đông Ukraine sẽ xuất hiện bên trong Gruzia”. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ các cáo buộc.

Bà Beruchashvili cũng tố cáo các hoạt động xây dựng quân đội tại Nam Ossetia và Abkhazia, nơi đang có khoảng 11.000 nhân viên quân sự Nga làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự và huấn luyện cho lực lượng an ninh khu vực ly khai.

“Mục tiêu của Nga là tạo ra và duy trì các khu vực riêng nhằm chống lại phương Tây.

Chính sách đối ngoại của Moscow đang hướng đến quá trình thành lập các khu vực bảo vệ nước này khỏi sự bao vây của NATO”, Beruchashvili nói.

Gruzia và Nga trước đó từng giao tranh với nhau trong cuộc chiến năm 2008 tại Nam Ossetia và Abkhazia.

Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Moscow, và khai khu vực được quốc gia này giúp đỡ đã chính thức tuyên bố độc lập.

Tháng 10.2014, điện Kremlin đã ký với Abkhazia một thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Ngoài ra, Nga còn bày tỏ ý muốn hợp tác tương tự với Nam Ossetia, trong quá trình xây dựng lực lượng an ninh và quân sự của khu vực này.

Vào đầu tuần trước, các thỏa thuận giữa hai bên đã kết thúc với một hiệp định biên giới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Donald Tusk nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Garibashvili rằng, các hiệp ước giữa Nga và Abkhazia, Nam Ossetia là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia.

Trong khi Ngoại trưởng Beruchashvili hy vọng phương Tây sẽ tiếp tục đoàn kết và cứng rắn hơn trong các biện pháp trừng phạt đối với  Moscow, liên quan đến vấn đề tại Ukraine.

Tuy nhiên, các cáo buộc của giới chức Gruzia đã gặp phải sự phản đối từ phía Nga.

Chính phủ nước này cho rằng, các hoạt động gần đây của Moscow tại Abkhazia và Nam Ossetia là hoàn toàn phù hợp với quy tắc ngoại giao quốc tế, thể hiện ý muốn thúc đẩy quá trình hội nhập với khu vực này, chứ không nhằm mục đích chống lại Tbilisi.

Nga cũng không quên tố cáo Gruzia đang dựa hơi châu Âu để lớn tiếng với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại