Gia đình Thủ tướng Hun Sen nắm trong tay bao nhiêu quyền lực?

Chí Quân |

(Soha.vn) - Kết hôn năm 1976 trong một đám cưới tập thể, sau gần 40 năm chung sống, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân Bun Rany đã có một gia đình lớn với 6 người con. Phần lớn trong số này đang giữ những chức vụ quan trọng ở đất nước Chùa Tháp.

	Một bức ảnh gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen chụp với hai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (thứ hai từ phải sang, hàng phía trước) và Somchai Wongsawat (đầu tiên bên phải, hàng phía trước). Hàng phía sau, từ phải sang trái bao gồm các con ông Hun Sen: con dâu Chay Lin, con rể Dy Vichea và vợ Hun Mana, con trai Hun Manet và vợ, con rể Sok Puthivuth và vợ Mali, con trai Hun Manit và vợ.

Một bức ảnh gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen chụp với hai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (thứ hai từ phải sang, hàng phía trước) và Somchai Wongsawat (đầu tiên bên phải, hàng phía trước). Hàng phía sau, từ phải sang trái gồm các con ông Hun Sen: con dâu Chay Lin, con rể Dy Vichea và vợ Hun Mana, con trai Hun Manet và vợ, con rể Sok Puthivuth và vợ Mali, con trai Hun Manit và vợ.

Con trai út - Ngôi sao đang lên trên chính trường

Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng sát nút trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức ngày hôm qua. Chiến thắng này sẽ đảm bảo một tương lai chính trị rộng mở cho Hun Many, con trai út của ông Hun Sen, người cũng tham gia tranh cử một ghế quốc hội tại tỉnh miền nam Kampong Speu.

	Con trai út của Thủ tướng Hun Sen vừa tham gia tranh cử quốc hội

Con trai út của Thủ tướng Hun Sen vừa tham gia tranh cử quốc hội

Được báo chí nước ngoài đánh giá là ngôi sao đang lên trên chính trường Campuchia, chính trị gia mới 30 tuổi này hiện là Phó chánh Văn phòng Nội các, đồng thời là người lãnh đạo Hội Thanh niên của đảng cầm quyền. Từng du học ở Mỹ, Pháp và Australia, lịch thiệp, từ tốn nhưng rất sâu sắc trong các bài phỏng vấn, Hun Many hiện đang là trợ lý đắc lực của cha mình, giúp ông hiện thực hóa giấc mơ cầm quyền đến năm 74 tuổi. Vợ của Hun Many là con gái Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chay Li.

Con trai cả - Trụ cột của quân đội

Theo nhận định của một số nhà quan sát thì trong số 3 người con trai, có vẻ như ông Hun Sen dành tình cảm nhiều nhất cho con cả, Hun Manet.

Trong một cuộc nói chuyện thân mật trước 5.000 người dân ở tỉnh Kompong Cham hồi cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Campuchia kể rằng khi Manet mới sinh, từ dưới tán cây đa ở làng ông đột nhiên xuất hiện một luồng sáng rực rỡ chiếu rọi căn nhà nơi cậu bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Thậm chí, ông Hun Sen còn cho rằng có thể Manet là con của Neak Ta Anchanh Koh Thmar, vị thần được dân làng thờ dưới gốc đa.

	Ông Hun Sen và con trai cả Hun Manet trong lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ) năm 1999

Ông Hun Sen và con trai cả Hun Manet trong lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ) năm 1999

Dù gạt bỏ những chi tiết nhuốm màu huyền bí này thì cũng không thể phủ nhận rằng con trai cả của Thủ tướng Campuchia có đủ tiêu chuẩn để trở thành một chính trị gia xuất sắc. Tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh giá của Mỹ, có bằng tiến sỹ kinh tế của Đại học Bristol (Anh), một trong 30 trường đại học hàng đầu thế giới, đẹp trai, phong cách hấp dẫn theo đúng kiểu các chính khách phương Tây, Hun Manet là niềm tự hào của ông Hun Sen.

Theo báo chí Thái Lan thì Hun Manet chính là người được tin cậy trao trọng trách chỉ huy lực lượng Campuchia trong cuộc xung đột tại đền Preah Vihear hồi năm 2011. Khi đó, ở tuổi 33, ông đã mang quân hàm Thiếu tướng. Tháng 6 vừa qua, theo sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Norodom Sihamoni ký, Hun Manet đã được thăng cấp lên Trung tướng.

Tướng Manet hiện phụ trách lực lượng chống khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm phó chỉ huy đơn vị cận vệ riêng của ông Hun Sen.

Con trai thứ - Lãnh đạo tình báo

Có vẻ ít xuất hiện trên báo chí nhất trong số 3 anh em, song Hun Manit, người còn lại trong số 3 con trai của Thủ tướng Hun Sen hoàn toàn không phải là một nhân vật mờ nhạt ở Campuchia. Cùng với anh trai mình, Hun Manit, năm nay 31 tuổi vừa được thăng hàm từ Đại tá lên Chuẩn tướng và hiện đang là một lãnh đạo cao cấp của ngành tình báo quân đội Campuchia.

Hun Manit kết hôn với con gái tướng Hok Lundy, một người đồng chí thân thiết của ông Hun Sen, đồng thời là Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia từ năm 1994 - 2008.

Cháu rể - Thống tướng cảnh sát

Quyền lực của gia đình Thủ tướng Hun Sen còn được củng cố qua các cuộc hôn nhân. Hun Kimleng, cháu gái gọi ông Hun Sen bằng chú ruột kết hôn với Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Campuchia. Trong khi đó, một con gái Hun Sen, Hun Mali là con dâu của Sok An, một chính trị gia lão luyện, người được coi là cánh tay phải của ông Hun Sen và hiện là Phó Thủ tướng Campuchia.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại