Dữ liệu hộp đen MH17 cho kết quả tương ứng với vụ nổ tên lửa

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Một quan chức hàng không châu Âu mô tả kết quả thu được từ dữ liệu hộp đen MH17 giống như “sự giảm áp lực không khí do một vụ nổ lớn”.

Hãng tin CBS NEWS cho biết, dữ liệu chưa từng được công bố, được lấy từ hộp đen của chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 rơi ở Ukraine, đã cho kết quả tương ứng với việc thân máy bay bị va đập nhiều lần với các mảnh đạn tới một vụ nổ tên lửa.

“Nó (quả tên lửa) đã làm được đúng việc mà người ta thiết kế cho nó” – một quan chức An toàn Hàng không châu Âu nói với CBS News - đó là “bắn hạ máy bay”.

Một nhóm nhỏ các chuyên gia đến từ Hà Lan, Australia và Malaysia đã có mặt tại hiện trường trong vài ngày qua và nhận thấy rằng có rất nhiều công việc phải làm để tìm ra bằng chứng về nguyên nhân gây ra vụ việc, sau khi ngày càng phát hiện ra nhiều điều kinh khủng.

“Đồ dùng cá nhân, hộ chiếu, thẻ nhận dạng, thẻ tín dụng, những thứ tương tự như vậy” – Michael Borkiurkiw từ tổ chức OSCE cho biết, "điều tra viên Hà Lan đã thu thập được một vài mảnh thi thể rất nhỏ vẫn còn sót lại trên cánh đồng".

Hiện nay, đã có 227 thi thể nạn nhân trên chiếc MH17 được trao cho Hà Lan, nhưng còn nhiều thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Cuộc xung đột leo thang tại Ukraine làm tăng thêm khó khăn cho việc điều tra thảm kịch máy bay này. Mặc dù trong vài ngày qua, lực lượng ly khai hiện đang kiểm soát khu vực này đã không còn ở gần hiện trường vụ việc, song, CBS News cho rằng, cuộc chiến giữa quân ly khai và chính phủ Ukraine đang ngày càng căng thẳng, cánh cửa cho việc tới gần hiện trường vụ việc đang dần hẹp lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại