Động thái 'vô cùng hiếm hoi' của Đại sứ quán Triều Tiên tại TQ

My Lan |

(Soha.vn) - BBC cho rằng nếu không phải là Đại sứ quán Triều Tiên thì tất cả những chuyện này đều là rất bình thường và rằng rất có thể sẽ có một cuộc gọi bất thường khác nữa.

Theo BBC, mọi chuyện bắt đầu khi một nhân viên ngoại giao Triều Tiên gọi điện tới văn phòng của BBC ở Bắc Kinh (Trung Quốc) nói rằng đại sứ quán của ông này tổ chức họp báo và mời BBC tới dự. Nội dung của cuộc họp báo không được nhắc tới trong cuộc gọi đột ngột đó.

BBC ngay lập tức nhận lời, bởi họp báo tại Đại sứ quán Triều Tiên là một động thái vô cùng hiếm hoi.

Theo Martin Patience, phóng viên của BBC tại Bắc Kinh, "khoảng 30 nhà báo có mặt tại đại sứ quán. Tại cửa vào, một nhân viên ngoại giao kiểm tra tên của chúng tôi và cho chúng tôi vào".

Trên tường tại hành lang rộng lớn trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh có treo một bức ảnh của người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành đang gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và một bức ảnh khác chụp cố chủ tịch Kim đang ăn bánh bao với cánh tay phải của Chủ tịch Mao, Chu Ân Lai.

Xuất hiện trong bộ vest đen, Đại sứ Triều Tiên ở Trung Quốc Ji Jae Ryong đã đọc ột văn bản được chuẩn bị sẵn, kêu gọi các quốc gia chấm dứt "hành động thù địch". Ông cảnh báo rằng, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra một cuộc xung đột "không thể tưởng tượng được".

Tại cuộc họp báo này, Đại sứ Triều Tiên ở Trung Quốc cũng trả lời một số câu hỏi của phóng viên nước ngoài. Thậm chí, một nhân viên ngoại giao còn tỏ ra rất vui khi nhận tấm card từ phóng viên. Họ đều rất lịch sự và thân thiện.

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae Ryong (giữa) trong cuộc họp báo.

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae Ryong (giữa) trong cuộc họp báo.

Việc ông Ji tổ chức họp báo như thế này là một điều rất bất thường. BBC nhận định, đó có thể là một phần trong kế hoạch giành thiện cảm, nhằm tăng cường sự ủng hộ của quốc tế cho đề nghị hoà giải mới nhất với Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc cũng cho rằng, động thái này của Triều Tiên là vô cùng hiếm gặp, chưa từng có tiền lệ.

Đầu tháng 1 vừa qua, Phái viên của Bình Nhưỡng ở LHQ cũng tổ chức một cuộc họp báo tương tự ở New York (Mỹ).

Trong khi đó, các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Bình Nhưỡng ở London (Anh) cũng đang tiến hành trưng cầu ý kiến của các phóng viên, nhà ngoại giao và các chính trị gia về yêu cầu của mình với Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên đã trở nên khôn khéo hơn khi tận dụng cả truyền thông xã hội, như Twitter, để truyền đi thông điệp của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại