Điều trùng hợp trong đội ngũ quan chức thân tín của ông Tập

My Lan |

Chù tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đã đặt nhiều niềm tin vào các quan chức có quê gốc, hoặc từng làm việc tại Phúc Kiến - nơi ông đã gắn bó 17 năm cuộc đời và sự nghiệp.

Ông Tập được điều tới Phúc Kiến năm 1985 để đảm trách vị trí Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn và trải qua nhiều vị trí khác nhau tại tỉnh này suốt 17 năm. Năm 2002, ông rời Phúc Kiến tới Chiết Giang trong lúc đang giữ chức Tỉnh trưởng và Phó Bí thư tỉnh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) chỉ ra, không ít các quan chức ở nhiều lĩnh vực trong bộ máy hiện nay của ông Tập - từ công an, an ninh quốc gia, hoạch định kinh tế, công tác tuyên truyền tới các ủy ban về vấn đề Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan - đến từ Phúc Kiến.

Không phải tất cả đều được bổ nhiệm vào những vị trí cao cấp, song theo các chuyên gia, họ là những người thân tín, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông Tập thực hiện chính sách của mình.

Ví dụ như, ông He Lifeng, 60 tuổi, từng phụ trách vấn đề tài chính tại Hạ Môn khi ông Tập là Phó Thị trưởng chịu trách nhiệm về tài chính ở đây từ năm 1985-1988.

Hiện nay, ông này đang là phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc.

Trong khi đó, Cai Qi, 59 tuổi, cấp dưới của ông Tập từ năm 1993 - 1996, nay đang nắm giữ cương vị phó Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan quan trọng trong chiến lược phát triển Trung Quốc dưới thời ông Tập.

Hai sĩ quan cấp cao ông Tập tin tưởng từ thời ở Phúc Kiến hiện đảm trách vị trí chủ chốt trong quân đội. Cụ thể, Tướng Zhao Keshi (Triệu Khắc Thạch) đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, còn ông Cai Yingting (Thái An Dĩnh) là tư lệnh Quân khu Nam Kinh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bổ nhiệm cựu quan chức người Phúc Kiến Huang Kunming (Hoàng Khôn Minh) làm phó Ban tuyên giáo Trung ương và Wang Xiaohong làm cảnh sát trưởng, Phó Thị trưởng Bắc Kinh.

Nhà bình luận chính trị từ Bắc Kinh Trương Lập Phàm cho rằng: "Rõ ràng ông Tập chỉ sử dụng những người mình tin cậy. Điều đó giúp ông củng cố vai trò lãnh đạo của mình và thực thi chính sách một cách dễ dàng hơn".

Ông Trương cũng nhận định, nhiều khả năng Chủ tịch Trung Quốc sẽ khiến cho hồ sơ chính trị của những thân tín bên cạnh mình rực rỡ hơn khi bổ nhiệm họ vào các vị trí mới trong kỳ Đại hội đảng năm 2017 tới đây.

Theo các nhà phân tích, sự nổi lên của "phe Phúc Kiến" là điều khó có thể xảy ra, bởi đội ngũ làm nên nền tảng quyền lực của ông Tập có những quan chức tới từ nhiều nơi khác như Hà Bắc, Chiết Giang, Thượng Hải hay quê nhà Thiểm Tây của ông.

"Song, tất nhiên, không khó để nhận ra số lượng bạn bè của ông ở Phúc Kiến (nay là quan chức), bởi bản thân ông Tập từng tuyên bố, sau 17 năm sống ở Phúc Kiến, ông đã không thể tách rời khỏi nơi đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại