Điều tra một kỹ sư hàng không trên chuyến bay mất tích

Các nhà điều tra Malaysia đang chú ý tới một kỹ sư hàng không trên chuyến bay MH370 trong khi hướng điều tra tập trung vào tất cả các hành khách có kiến thức kỹ thuật bay.

Reuters đưa tin cảnh sát đang khai thác thông tin về kỹ sư Mohd Khairul Amri Selamat, một người Malaysia 29 tuổi và là một trong những hành khách trên chuyến bay MH370.

“Vâng, chúng tôi đang điều tra Mohd Khairul cũng như các hành khách khác và phi hành đoàn. Cảnh sát chú ý tới tất cả hành khách có kiến thức hàng không trên chiếc máy bay đó”, một cảnh sát nói.

Khairul từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh làm việc cho tập đoàn hàng không Execujet của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, công ty từ chối bình luận về việc họ thuê anh trước thời điểm máy bay mất tích hay không.

“Chúng tôi không thể tiết lộ điều gì vì chúng tôi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình Khairul”, một nhân viên của Execujet của Malaysia nói.

Cha Khairul, ông Selamat Omar, nói con trai ông đã có một con gái và có 10 năm kinh nghiệm về kỹ thuật hàng không. Mới đây Khairul mua nhà ở ngoại ô Kuala Lumpur. Ông và gia đình đã chuẩn bị thăm nhà mới của con trai trong tháng. Tuy nhiên, Khairul nói với cha ngày 6/3 rằng anh phải tới Bắc Kinh. Vì vậy, kế hoạch thăm nhà thay đổi. Đó là lần cuối cùng ông nói chuyện với con trai trước khi máy bay mất tích.

“Khairul là đứa con hiếu thảo và tài giỏi. Nó đến thăm chúng tôi ít nhất một lần mỗi tháng”, Selamat chia sẻ.

Trước đó, cảnh sát Malaysia khám nhà Zaharie Shah, cơ trưởng của chuyến bay MH370 mất tích và đang kiểm hệ thống mô phỏng bay tại nhà riêng của ông. Hiện tại các nhà điều tra chưa có bằng chứng để khẳng định cơ trưởng Zaharie liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Cơ trưởng nói 'Chúc ngủ ngon' khi máy bay bị khống chế

Giới chức Malaysia cho hay cơ trưởng của chuyến bay MH370 nói lời cuối cùng sau khi ai đó khống chế phi cơ và tắt các hệ thống liên lạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại