“Diều hâu” Chu Thành Hổ vừa ăn cướp vừa la làng ở Biển Đông

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Là tướng của một đội quân chuyên gây hấn ở Biển Đông, nhưng Chu Thành Hổ lại tuyên bố: "Không một quốc gia nào được mở rộng chiếm lĩnh các đảo trên vùng biển này".

Chu Thành Hổ, thiếu tướng, giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc là một nhân vật khá nổi tiếng của phe diều hâu của Trung Quốc. Nhập ngũ năm 1969, Chu Thành Hổ từng tốt nghiệp khoa đối ngoại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, và chỉ chuyên tâm làm công tác nghiên cứu chiến lược.

 	Chu Thành Hổ

Chu Thành Hổ

Chu Thành Hổ là cháu ngoại của Nguyên soái Chu Đức, một vị khai quốc công thần Trung Quốc. Chu Thành Hổ vốn tên là Lưu Kiện, được đổi họ theo ông ngoại và được chính Chu Đức đặt tên là Chu Chấn Vũ, sau đổi thành Chu Thành Hổ. Viên tướng sinh năm 1952 được cư dân mạng đặt cho biệt danh “đầu gấu nguyên tử” vì từng mạnh miệng “dọa” ném bom nguyên tử Mỹ và Nhật.

Sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Chu Thành Hổ đăng đàn báo chí trong nước mắng nhiếc Nhật hết lời. Ông ta cho rằng nếu Nhật còn dám manh động thì Trung Quốc sẽ dùng bom nguyên tử để trừng phạt.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Thành Hổ mang bom nguyên tử ra dọa nạt nước khác. Trước đó nhiều năm, khi xảy ra cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ ba, trong một hội nghị ở Hong Kong, khi được phóng viên đặt câu hỏi về khả năng Mỹ can thiệp vào khu vực eo biển Đài Loan, Chu Thành Hổ lập tức trả lời rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ dùng bom nguyên tử ném thẳng vào lãnh thổ Mỹ. Viên Thiếu tướng này dọa Mỹ hãy chuẩn bị tinh thần chứng kiến hàng trăm thành phố lớn nhỏ bị xóa sổ.

Những phát ngôn hiếu chiến của Chu Thành Hổ xem chừng như phản tác dụng. Mỹ không những không mảy may lo sợ bị trả đũa bằng bom nguyên tử mà tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton còn cử tàu sân bay tới eo biển Đài Loan. Trung Quốc sau đó đã phải xuống thang. Cũng kể từ thời điểm này, Mỹ lại càng có lí do để tăng cường quan hệ quân sự với Đài Loan.

Cũng như các tướng “diều hâu” khác của quân đội Trung Quốc, Chu Thành Hổ chỉ chờ ở đâu có căng thẳng là nhảy vào “đổ thêm dầu vào lửa” bằng những phát ngôn hung hăng, ngông cuồng, bất chấp cả đạo lý lẫn pháp lý.

Tháng 3 năm nay, khi tham dự một cuộc hội thảo về Biển Đông do Hiệp hội châu Á tại Mỹ tổ chức, Chu Thành Hổ tuyên bố: "Trung Quốc hy vọng duy trì hiện trạng Biển Đông. Điều này có nghĩa là không một quốc gia nào được mở rộng chiếm lĩnh các đảo trên vùng biển này".

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đều biết rõ rằng, chính Trung Quốc mới là nước dùng vũ lực chiếm đóng trái phép nhiều đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, gây hấn với Philippines ở bãi cạn Scarborough. Ấy thế mà, Chu Thành Hổ lại ngang ngược đổi trắng thay đen, cho rằng những căng thẳng trong khu vực không phải do Bắc Kinh mà do Philippines, Việt Nam…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại