Đáp lại Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược", Iraq quay sang cầu cứu Nga?

Quang Huy |

Để đáp trả hành động xâm lược và vi phạm chủ quyền quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq đang tính đến việc đề nghị Nga can thiệp quân sự, RIA Novosti đưa tin.

Đó là tuyên bố của chủ tịch Uỷ ban của Quốc hội Iraq về an ninh và quốc phòng, ông Hakim Al Zamili trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn al-Araby al-Jadeed.

"Chúng tôi sắp tới có thể yêu cầu Nga can thiệp quân sự trực tiếp vào Iraq để đáp trả sự xâm lược và vi phạm chủ quyền quốc gia của Iraq từ phía Thổ Nhĩ Kỳ", hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn lời ông Al Zamili.

Đại biểu Quốc hội này nhiều lần nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân lính vào lãnh thổ đất nước mình mà không thông báo với Chính phủ Iraq.

Trước đó, Tổng thống Iraq Fuad Masum tuyên bố rằng Ankara phải đưa quân ra khỏi nước này, và nhấn mạnh hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là sự vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của Iraq.

Ngoài ra, Thủ tướng Iraq Hayder al Abadi đã lên tiếng tuyên bố rằng một nhóm binh lính Thổ Nhĩ Kỳ với quân số "khoảng một sư đoàn" đã tiến vào lãnh thổ Iraq bằng xe tăng.

Baghdad coi hành động này là sự xâm lược, và yêu cầu Ankara ngay lập tức thu quân về, còn Quốc hội Iraq thì đề cập tới cả hành động đáp trả bằng quân sự.

Theo giả thuyết của các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cách không xa thành phố Mosul ở phía bắc Iraq có một nhóm gần 130 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ được cử tới đây theo kế hoạch trong khuôn khổ chương trình huấn luyện các du kích người Kurd kéo dài hơn 2 năm qua. Tờ Hurriyet Daily News đưa tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai căn cứ quân sự thường xuyên tại khu vực Bashik thuộc tỉnh Mosul của Iraq.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại