Cựu Cố vấn an ninh Mỹ khẳng định "sự thật cay đắng" về Syria

Hải Võ |

Sputnik News đưa tin, cựu cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Gwenyth Todd mới đây khẳng định chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad "là cơ hội duy nhất đem lại ổn định cho Syria".

Chính quyền Assad là hy vọng duy nhất cho Syria

"Chính quyền của ông Assad, bất chấp những quan điểm cá nhân về nó, đang là cơ hội tốt nhất và duy nhất cho một sự thay đổi lâu dài," bà Todd giải thích với Sputnik hôm 8/10.

"Thay đổi chính trị tại Syria phải đến từ nền tảng của sự ổn định," bà cho biết.

Nước Mỹ, vốn kiên quyết quan điểm phản đối chính quyền Assad, đã chỉ trích chiến dịch không kích mà Nga tiến hành tại Syria, đồng thời cáo buộc Moscow tấn công nhằm vào lực lượng chống đối ông Assad hơn là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chế độ ở Syria, Gwenyth Todd khẳng định, rõ ràng không đúng khi tìm cách tạo dựng sự ổn định bằng những biện pháp cứng rắn, nhưng đó vẫn là một chính phủ hợp pháp và được quốc tế công nhận.

Bà Todd bổ sung, Mỹ nên rút kinh nghiệm từ Iraq rằng những thay đổi đột ngột về nhà cầm quyền thường đưa đến hậu quả là sự hỗn loạn, và điều đó cũng tương tự ở Syria.

"Hầu như không một quốc gia phương Tây nào tán thành hành động của chính phủ Tổng thống al-Assad, nhưng phần lớn người dân nhận thức được rằng cải cách phải được thực hiện dần dần, chứ không phải như một cuộc cách mạng."

Theo quan sát của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, tại nhiều quốc gia trên thế giới có sự hiện diện của các nhóm vũ trang cách mạng, bao gồm Mỹ. Tuy nhiên, bất kỳ người dân có lý trí nào đều sẽ không lựa chọn cách lật đổ chính phủ của họ.

Syria đã rơi vào tình trạng nội chiến kể từ năm 2011 khi quân đội chính phủ phải chống lại các nhóm đối lập nổi dậy và các tổ chức khủng bố như IS hay Mặt trận al-Nusra, chi nhánh của al-Qaeda tại Syria.

Quân đội Nga đã bắt đầu thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Syria kể từ hôm 30/9, theo lời đề nghị từ Tổng thống al-Assad.

Nga "tố" Mỹ kiếm cớ để không đánh IS

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 7/10 chỉ trích Mỹ từ chối chia sẻ tư liệu trinh sát trận địa IS với Nga.

Ông Konashenkov tuyên bố: "Các đối tác khác của chúng tôi nhận định IS mới là kẻ địch thực sự cần tiêu diệt không điều kiện. Họ tích cực giúp đỡ chúng tôi bằng các thông tin về căn cứ, nhà kho, sở chỉ huy và trung tâm huấn luyện của khủng bố.

Trong khi đó, quốc gia (Mỹ) có quan điểm khác biệt rõ rệt đối với tổ chức khủng bố này đang không ngừng tìm kiếm lý do từ chối tấn công chủ nghĩa khủng bố."

Cùng ngày 7/10, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cự tuyệt đề nghị tìm kiếm sự hợp tác hành động ở mức độ cao hơn tại Syria giữa Mỹ và Nga, hãng Reuters cho hay.

"Chúng tôi không có ý định tiến hành hợp tác với Nga trong một sách lược mà chúng tôi nhận định là sai lầm mang tính bi kịch," ông Carter tuyên bố.

Trong vòng 1 năm qua, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào IS và thúc đẩy các chiến lược ngoại giao nhằm thay thế Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria.

"Không cần biết Nga nói gì, chỉ cần họ tiếp tục thúc đẩy chiến lược sai lầm và không kích các mục tiêu đó thì chúng tôi sẽ không đồng ý hợp tác."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các kênh trao đổi thông tin bởi đây là vấn đề an ninh có liên quan tới sự an toàn của các phi công của Mỹ," Bộ trưởng Carter khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại