Cuộc sống ở quốc gia tồi tệ nhất thế giới

Với nhiều vấn nạn, Somalia được tạp chí Foreign Policy liệt vào danh sách quốc gia tồi tệ nhất thế giới. Ngôi “quán quân” này đã được họ "chiếm lĩnh" từ năm 2008.

Nằm ở khu vực Sừng châu Phi, Somalia được điều hành bởi một chính phủ không hiệu quả, người dân phải chịu đựng nạn đói , dịch bệnh , cướp biển, các phần tử cực đoan và sự can thiệp thường xuyên của nước ngoài.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, nạn đói hoành hành ở Somalia trong giai đoạn 2010-2012 đã cướp đi sinh mang của 260.000 người.
1/3 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.
Cứ 1.000 trẻ em thì có đến 180 em không sống quá 5 tuổi.
Nạn đói là nỗi ám ảnh thường trực người dân nơi đây.
Luôn giữ ngôi "quán quân".
Sự hiện diện của quân đội nước ngoài.
Ánh mắt trẻ thơ vô tội.
Tuổi thọ bình quân của người dân chỉ đạt 51.
Chỉ 14,6% phụ nữ được áp dụng các phương pháp tránh thai.
Trung bình mỗi bà mẹ có tới 6 con.
Trong số 100.000 ca sinh thì có tới 1.000 bà mẹ tử vong.
Cứ 1.000 trẻ sơ sinh được sinh ra thì có tới 101,9 em tử vong.
Bệnh truyền nhiễm cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ thơ.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nền kinh tế là thú nuôi, chuối, cá, than củi và kim loại.
Các phần tử khủng bố.
Nhóm khủng bố chính là Al-Shabaab, có mối liên hệ với Al-Qaeda.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Somalia nằm bất động sau vụ đánh bom liều chết hồi năm ngoái.
Liên minh châu Phi đã phải duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở quốc gia này kể từ năm 2007.
Bạo lực thường xuyên diễn ra.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại