Cuộc họp giữa các tỷ phú đã quyết định sự nghiệp của Poroshenko?

Thu Hiền |

Tại phiên toà ở Vienna ngày 30/4, tài phiệt người Ukraine Dmitry Firtash đã tiết lộ những thông tin giật gân về "chuyện hậu trường" chính trị ở Ukraine.

Trong một nỗ lực để tránh bị dẫn độ sang Mỹ, tỷ phú Firtash thú nhận rằng, chính ông đã giúp Petro Poroshenko trở thành Tổng thống Ukraine và Klitschko thành thị trưởng của Kiev, kênh truyền hình Vesti-24 của Nga đưa tin.

Nhiệm vụ chính của ông khi đó là phải ngăn chặn “tay chân” của Washington là Yatsenyuk và Tymoshenko với tới chính quyền.

Firtash thuật lại, từ năm 2012, ông đã nhận ra rằng việc hỗ trợ Tổng thống đương nhiệm khi đó là Viktor Yanukovych đã không còn mang lại triển vọng gì.

Thay vào đó, ông này bắt đầu quay sang tài trợ cho cựu võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko cùng với đảng chính trị UDAR của ông ta bước lên vũ đài chính trị.

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm 2014, Firtash đã tiến hành một loạt các hành động nhằm ngăn chặn quyền lực của Thủ tướng Ukraine hiện nay là Arseniy Yatsenyuk và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - những người được Mỹ hậu thuẫn.

Để chống lại những nhân vật này, nhà tài phiệt Ukraine đã quyết định liên minh với hai nhân với hai đối thủ, đó là tỷ phú Petro Poroshenko và nghị sĩ Vitali Klitschko.

Ông Firtash khai rằng, ông đã tổ chức một cuộc họp kín với họ và cả ba cùng thỏa thuận rằng, Poroshenko sẽ trở thành Tổng thống, Klitschko sẽ là thị trưởng của Kiev, còn Firtash sẽ tài trợ và ủng hộ cho họ.

Cuối cùng kế hoạch cũng đã thành công, ông Poroshenko giành chiến thắng sít sao trước "đối thủ" - Yatsenyuk.

Firtash cho rằng, chính việc ông Yatsenyuk không trở thành Tổng thống Ukraine đã khiến cho Mỹ phẫn nộ. Cho tới tận bây giờ người Mỹ vẫn không thể tha thứ cho hành động này của ông.

Lí do chính thức mà phía Mỹ muốn dẫn độ Firtash là cáo buộc hối lộ các quan chức Ấn Độ để có giấy phép khai thác mỏ titan ở tỉnh Andhra Pradesh (Ấn Độ) cho tập đoàn Group DF của ông.

Tuy vậy, những người ủng hộ Firtash đều cho rằng, vụ việc của ông này động cơ chính trị. Để chứng minh cho quan điểm đó, ông Firtash đã trình bày trước tòa về việc mình là người có ảnh hưởng và quan trọng như thế nào ở Ukraine.

Tòa án Vienna đã tuyên bố phủ quyết yêu câu dẫn độ doanh nhân người Ukraine Firtash của Mỹ. Một trong những lý do mà thẩm phán Christoph Bauer đưa ra là “ít nhất một phần của cáo buộc mang động cơ chính trị".

"Đối với tôi, rõ ràng Firtash là một người rất có ảnh hưởng trong giới chính trị, trong kinh doanh titan, và cả trong lĩnh vực dầu khí ", thẩm phán Bauer nói.

Firtash đã được thả với khoản tiền bảo lãnh 125 triệu euro - số tiền lớn nhất trong lịch sử các phiên tòa xét xử của Áo.

Tỷ phú Ukraine
Dmitry Firtash
Tôi không phải là kẻ thù của Mỹ. Người Mỹ có một vấn đề khác. Có những người theo đuổi một số lợi ích cá nhân nào đó và vì ích cá nhân của mình đã làm cho tôi trở thành kẻ thù của Mỹ. Tôi sẽ trở lại Kiev, nhưng tôi không thể nói khi nào.

Với tổng tài sản lên tới hơn 3 tỷ USD, ông Dmitry Firtash, 48 tuổi, gây dựng cơ nghiệp từ vị trí trung gian buôn bán khí đốt giữa Nga và Ukraine, và đang là người giàu thứ tư Ukraine.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, truyền thông và ngân hàng, ông Firtash còn "lấn sân" sang lĩnh vực chính trị và được coi là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tại Ukraine.

Firtash bị cảnh sát Áo bắt hôm 12/3/2014 theo yêu cầu của Mỹ. Firtash đã trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra được FBI thực hiện từ năm 2006.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Firtash đã hối lộ ít nhất 18,5 triệu euro cho các quan chức cấp địa phương và chính phủ Ấn Độ để có giấy phép khai thác mỏ titan. Đã có 57 cuộc chuyển tiền từ ngày 28/4/2006 đến ngày 13/7/2010.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại