Cực hữu Ukraine đòi chính phủ xé thỏa thuận Minsk tấn công miền Đông

Thiên Hà |

Quyền lực của chính quyền Kiev sẽ lung lay mạnh khi Cực hữu Ukraine đòi chính phủ xé thỏa thuận Minsk tấn công miền Đông, bằng cách chuẩn bị một cuộc tuần hành quy mô lớn để biểu thị sức mạnh ở Kiev.

Hai tổ chức cực đoan là Cực hữu Ukraine (Right Sector) và Trung đoàn Azov sẽ tụ tập tại Kiev vào ngày 3.7 để ra yêu sách của mình với chính quyền ông Poroshenko, , hãng tin UAPress cho biết.

Những người tham gia cuộc biểu tình sắp tới cũng có nhu cầu rằng chính quyền phải cấp vũ khí mới cho tất cả các thành viên của các tiểu đoàn trừng giới, cũng như cải tổ nhân sự tại Bộ Quốc phòng mà họ cho là đang tha hóa hoàn toàn.

Cực hữu Ukraine cũng tố cáo rằng tất cả các hiệp ước với Nga thời Yanukovych là "tội lỗi" và cần phải "ngay lập tức dỡ bỏ".

Theo các nhóm cực hữu thì Kiev phải ngay lập tức trấn áp tham nhũng trong nước và quốc hữu hóa các doanh nghiệp Nga đang đóng chân tại Ukraine để ổn định nền kinh tế vốn đang bị khủng hoảng nghiêm trọng của Ukraine.

"Nếu chính phủ không bắt đầu để đáp ứng những nhu cầu này ngay bây giờ, nếu họ không bắt đầu phản ứng thích hợp với các mối đe dọa đến đất nước Ukraine, nó sẽ nhanh chóng sụp đổ", các nhóm cực hữu dọa rằng nếu chính quyền Ukraine hiện nay không thực hiện các yêu sách của họ thì họ sẽ lật đổ chính quyền.

Cực hữu Ukraine là một nhóm dân tộc cực đoan bán vũ trang nổi tiếng là hành động cứng rắn và luôn thực hiện các hành động tàn bạo.

Trung đoàn Azov là một đội quân trực thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Đơn vị này sử dụng các biểu tượng của Đức Quốc Xã và nổi tiếng là thường xuyên tra tấn dân thường cũng như phạm phải nhiều tội ác chiến tranh.

Cuộc biểu tình sắp diễn ra, không phải là lần đầu tiên các "kiêu binh" thuộc các lực lượng trừng giới Ukraine làm loạn ở Kiev, trước đó cực hữu Ukraine từng nhiều lần thiêu trụi phủ Tổng thống Ukraine nếu không thực hiện theo yêu sách của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại