Chuyên gia tâm lý Nga: Putin chán chường, tự kỷ, thiếu niềm tin

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Bức tranh mèo mà Putin vẽ tặng một trường trung học cho thấy ông là người sống lý tính, không coi trọng tình cảm hay nhu cầu của bản thân.

Vài ngày trước, trong chuyến thăm thành phố Kemerovo, Tổng thống Nga Vladimir Putin có ghé qua một trường trung học. Tại đây ông có vẽ lên bảng một bức tranh nguệch ngoạc và nói để làm “quà lưu niệm” cho các em học sinh.

Tổng thống Nga Putin ngẫu hứng vẽ mèo khi thăm một trường trung học
Tổng thống Nga Putin ngẫu hứng vẽ mèo khi thăm một trường trung học

Khi bước ra khỏi lớp học, nhận được câu hỏi của mọi người rằng ông vẽ gì thì Tổng thống Nga chỉ đáp “đó là một con mèo, đúng hơn là lưng một con mèo”.

Báo “Tin tức sáng” của Nga ngay sau đó đã đăng một bài bình luận về bức vẽ này, kèm theo những lời đánh giá của chuyên gia về tính cách của ông Putin thông qua bức vẽ.

Chuyên gia tâm lý Boris Suvorov cho biết, điều đáng chú ý đầu tiên ở bức tranh này là góc độ của nó bất thường. Có nhiều cách để giải thích cho việc này, nhưng chủ yếu nó thể hiện rằng người vẽ không thích giao tiếp với người khác, khép kín, độc lập, không thích đám đông.

Bức tranh thiếu sự cân bằng, các tỉ lệ lệch lạc. Điều này thể hiện Putin là người sống lý tính, không coi trọng tình cảm hay nhu cầu của bản thân, chịu sự chi phối của lý trí.

Nhắc đến phần đuôi mèo, Boris nhận xét : “Những người vẽ ra bức tranh kiểu này thường thiếu sự tin tưởng vào chính mình.”

Bức vẽ gây tranh cãi của Putin
Bức vẽ gây tranh cãi của Putin

Chuyên gia tâm lý Anna Zosiova thì nhận xét, ông Putin vẽ hình ở chính giữa tấm bảng thể hiện sự cẩn trọng và suy nghĩ kĩ càng về chính bản thân mình, nhưng lại thiếu đi sự tin tưởng đối với với xã hội xung quanh.

Hình ảnh con mèo cuộn tròn phản ánh trong tâm trí người vẽ có sự lung lay về niềm tin, có một chút chán chường đối với sự đời và con người, không thích quan tâm đến việc của người khác. Anna khẳng định “người vẽ nên bức tranh này có thể có chút tự kỷ, khi có những chi tiết lặp đi lặp lại như những vòng tròn đè lên nhau”

Đến nay, vẫn có nhiều ý kiến tranh luận về ẩn ý thực sự của bức tranh mèo của Tổng thống Putin. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng đây là hình ảnh của một quả tên lửa, gợi sự liên tưởng đến những lo ngại của Putin trước bối cảnh một cuộc chiến khốc liệt lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ ở Syria.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại