Chuyên gia Nga chỉ ra "lá bài" Moscow nên tận dụng ở Trung Đông

My Lan |

Nga nên tăng cường tầm ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách khai thác những khác biệt trong khu vực, và người Kurd chính là "phương tiện" để làm điều này, theo nhà phân tích người Nga.

Chuyên gia người Nga Vladimir Lepekhin nhận định, mối quan hệ của Nga với người KurdThổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong thời điểm lực lượng này bị chính quyền trung ương Ankara coi như kẻ thù và luôn tìm cách tiêu diệt.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Ankara và người Kurd bị phá vỡ hồi giữa năm 2015, cả 2 bên hiện đang ở trong "tình trạng chiến tranh".

Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tăng cường các chiến dịch không kích vào các khu vực của đảng Lao động người Kurd, tiến hành chiến dịch quy mô lớn ở phía đông nam nước này.

Trong bài phân tích trên tờ RIA Novosti, chuyên gia này chỉ ra rằng, "trên nguyên tắc "kẻ thù của kẻ thù là bạn", giới lãnh đạo Nga có thể quan tâm tới việc ủng hộ người Kurd, và từ đó trừng phạt Ankara vì các động thái không thân thiện với Nga".

Dù vậy, ông Lepekhin nhấn mạnh, triển vọng hợp tác Nga - người Kurd nên được xem xét trong bối cảnh triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Nga - Iran cũng như quá trình đàm phán nhằm giải quyết tình hình ở Syria, chứ không phải trong khuôn khổ quan hệ Nga - Thổ".

"Giờ đây, sự hợp tác giữa Nga với người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và bất cứ nơi nào khác không chỉ còn là có thể, mà là tất yếu.

Nga không có nhiều bạn ở Trung Đông. Vì thế, không thể phớt lờ mối quan hệ đồng minh lâu năm với người Kurd".

Ông Lepekhin gợi ý, "cách thức hợp tác đơn giản nhất là gửi vũ khí Nga cho các chiến binh người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Tuy nhiên, chuyên gia người Nga lưu ý, Nga nên cẩn trọng trong việc tăng cường quan hệ với người Kurd, bởi bản thân lực lượng này và những nguyện vọng của họ là một trong những yếu tố quan trọng không chỉ với Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn với Syria, Iraq, Iran.

Cụ thể, theo ông, người Nga nên nhớ rằng, bất luận sống ở đâu, thì người Kurd cũng muốn tách riêng ra khỏi các quốc gia có chủ quyền hiện nay, bao gồm cả Iran, để thành lập một nhà nước độc lập.

Ông cũng chỉ ra, hầu hết các nhà phân tích Nga hiện nay đều đồng quan điểm rằng, Nga cần phải tăng cường tận dụng "lá bài người Kurd" ở Syria, yêu cầu họ ủng hộ các lực lượng chính phủ Syria và đảm bảo rằng họ trung thành với chính phủ trung ương Iraq, Iran.

Hồi tháng Mười năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã nghĩ tới việc mở văn phòng đại diện chính thức của người Kurd ở Moscow. Trong vài tuần trở lại đây, lực lượng này đã tăng cường liên lạc với giới chức ngoại giao Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại