Chu Vĩnh Khang - Bạc Hy Lai và những âm mưu tày trời

Hải Võ |

(Soha.vn) - Reuters dẫn lời các nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho hay, 2 ông Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân đều nhất trí với quyết định điều tra Chu Vĩnh Khang.

Ngày 29/7, Hội đồng kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã tuyên bố chính thức điều tra Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an, cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, vì lý do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” – một cụm từ để chỉ tội tham nhũng. Một tổ điều tra chuyên trách cũng được thành lập để giám sát và thực hiện điều tra cáo buộc đối với ông Chu.

Đây được đánh giá là một quyết định hiếm thấy, phá vỡ tiền lệ vốn có trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đi ngược lại “luật bất thành văn” là không đụng tới các cựu thành viên Bộ Chính trị.

Khi nhắc tới cái tên Chu Vĩnh Khang, thông báo lần này của CCDI không còn sử dụng từ “đồng chí”. Theo đánh giá của trên trang web bản tiếng Trung của hãng tin Nhật Nikkei, điều này chứng minh nghi vấn đối với ông Chu cơ bản đã được xác định, và nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ có quyết định khai trừ đảng ông này trong năm nay.

Theo một nguồn tin của Nikkei, Chu Vĩnh Khang từng gay gắt phản đối việc điều tra cựu Bí thư thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Động thái này của Chu Vĩnh Khang đã bị cả Tập Cận Bình và cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phản đối. Thậm chí nguồn tin này còn cho hay, Chu Vĩnh Khang từng bắt tay với Bạc Hy Lai, âm mưu ngăn cản ông Tập ngồi lên ghế Chủ tịch Trung Quốc.

Cũng liên quan tới Bạc Hy Lai, Tờ China Times (Đài Loan) dẫn lời các nguồn tin của mình cho hay, Chu Vĩnh Khang đã từng 2 lần lập mưu ám sát Tập Cận Bình, bởi lo sợ rằng tỉ phú Từ Minh sẽ khai ra những việc làm sai trái của Bạc Hy Lai và khiến Bạc phải chịu tội. Lần thứ nhất là âm mưu đặt bom hẹn giờ tại một phòng họp của hội nghị thường niên Bắc Đới Hà vào tháng 8/2012, lần thứ 2 là âm mưu tiêm thuốc đốc Tập Cận Bình khi ông này đi khám sức khoẻ định kì.

Sau khi ông Tập Cận Bình nhậm chức, Chu Vĩnh Khang cùng bè cánh của ông này đã lần lượt bị điều tra với tội danh lạm quyền, nhận hối lộ. Con trai ông này là Chu Bân, cùng Thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh đã bị bắt giữ.

Cuối tháng 6, để răn đe nhóm đặc quyền trong quân đội, ông Tập từng quyết định khai trừ Đảng tịch đối với Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu. Nikkei nhận định, thông qua những vụ “đả hổ” liên tiếp, ông Tập cùng giới lãnh đạo Trung Quốc có thể đang nhìn tới những thế lực đứng sau hậu thuẫn hai ông Chu, Từ.

Xem thêm Video: Toàn cảnh phiên toà xét xử Bạc Hy Lai

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại