Chú Kim Jong Un bị thanh trừng, hàng loạt thân tín đào thoát?

Thành Long |

(Soha.vn) - Việc ông Jang Song Thaek bị phế truất có thể dẫn đến một làn sóng chạy trốn của hàng loạt các thân tín của ông này, những người cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ.

Kể từ khi kết hôn với em gái cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và nắm giữ nhiều quyền lực, ông Jang Song Thaek đã "thu nạp" khoảng 20.000 quan chức làm thân tín trung thành. Tuy nhiên, sau khi nhân vật quyền lực số 2 bị thanh trừng, hàng loạt quan chức đang cảm thấy bị đe doạ và tìm cách tự cứu mình.

Một quan chức cấp cao quản lý tài chính cá nhân của ông Jang Song Thaek và lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã chạy sang Trung Quốc. Tờ Chosun dẫn nguồn tin từ chính phủ Triều Tiên cho hay những tin đồn này "không phải không có căn cứ", nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo nguồn tin này, việc lật đổ ông Jang "có thể khiến cho hàng loạt thân tín của ông này đào tẩu".

Tờ này cũng dẫn các nguồn tin ở Bắc Kinh cho hay Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc đều đang đua nhau tìm kiếm các quan chức này.

Một người thân cận khác của ông Jang là Ri Su Yong, nguyên Đại sứ Thụy Sĩ, Chủ nhiệm Uỷ ban đầu tư của Đảng Lao động Triều Tiên, chủ yếu công tác ở châu Âu từ những năm 1980. Ông Ri đã quản lý tài chính cho Kim Jong Un trong giai đoạn vị lãnh đạo này theo học tại Thụy Sĩ và được cho là đã quản lý quỹ bí mật của gia đình Kim tại các ngân hàng nước này.

Sau khi trở lại Triều Tiên năm 2010, ông Ri đã hỗ trợ người chú của Kim Jong Un trong việc thu hút vốn nước ngoài - vị trí này đã cho phép ông ta tham dự sâu hơn vào các hoạt động thương mại với Trung Quốc.

Chosun dẫn nguồn tin ngoại giao từ Bắc Kinh cho biết, hiện không thể xác định tung tích của ông Ri. Có nguồn tin cho rằng ông này đã trốn sang Trung Quốc, song cũng có thông tin ông này đã bị bắt ở Triều Tiên. Ông Ri Su-yong được cho là “mục tiêu tiếp theo” sau khi hai nhân vật thân tín nhất của ông Jang Song Thaek là Ri Young Ha và Jang Su Kil bị tử hình công khai.

Cũng có những tin đồn cho rằng một quan chức khác của Triều Tiên tại Trung Quốc, người quản lý các quỹ tài chính của ông Jang, đã chạy sang Hàn Quốc. Theo một nguồn tin của Chosun, vị quan chức này "chủ yếu quản lý các hoạt động thương mại nước ngoài về khoáng sản và hải sản" và gần đây đã bí mật xin được tới Hàn Quốc vì "muốn được bảo vệ".

Một tướng Triều Tiên cũng được cho là đã bỏ trốn cùng với những thông tin về chương trình hạt nhân của nước này.

 	Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và người chú vừa bị phế truất Jang Song Thaek.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và người chú vừa bị phế truất Jang Song Thaek.

Các chuyên gia về Triều Tiên tin rằng nhiều thân tín của người chú vừa bị phế truất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, những người tham gia vào các hoạt động kinh doanh của Triều Tiên ở nước ngoài, sẽ chọn cách đào thoát thay vì quay trở lại Bình Nhưỡng.

Theo ông Cho Bong Huyn, Viện Nghiên cứu Kinh tế IBK, trong hàng trăm quan chức trong đảng và quân đội Triều Tiên đang ở người ngoài Trung Quốc, "hầu hết đều có thể không muốn quay về". Tuy nhiên, ông Nam Sung-wook tại Đại học Hàn Quốc nói rằng có thể có 1-2 trường hợp đào tẩu, song hầu hết họ đều còn gia đình ở Triều Tiên, vì vậy mà việc đào tẩu ồ ạt ít khả năng diễn ra.

Trong cuộc thanh trừng năm 1956 ở Triều Tiên, hàng trăm quan chức Triều Tiên tại Trung Quốc và Liên Xô cũ đã bỏ trốn thay vì đối mặt với tương lai không thể đoán trước và nhiều rủi ro tại quê nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại