Chiến đấu cơ Nga lần đầu oanh tạc trên không phận Lebanon

Đức Huy |

Theo trang tin Arab al-Masdar News, hôm 7/12 vừa qua, không quân Nga đã tiến hành đợt không kích đầu tiên tại Lebanon kể từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria.

Theo al-Masdar News, đợt không kích này diễn ra trên không phận tỉnh (governorate) Beqa'a, phía đông Lebanon, với mục tiêu là các ngôi làng Ras Ba'albak, Jaroud Qarah, Jaroud Rankous, và Jaroud 'Arsal, trên dãy núi Qalamoun giáp biên giới Syria.

Cụ thể, trang tin này cho biết Không quân Nga nhắm vào căn cứ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), của tổ chức Jabhat al-Nusra (một nhánh al-Qaeda của người Syria), và của lực lượng nổi dậy Harakat Ahrar Al-Sham.

Dẫn lời một nguồn tin trong quân đội Lebanon, al-Masdar News cho biết phía Nga đã thông báo trước với Lực lượng Vũ trang Lebanon (LAF) trước khi điều chiến đấu cơ tới không phận nước này.

Cũng theo trang tin này, chiến dịch lần này đánh dấu lần đầu tiên máy bay Nga xuất hiện trên không phận Lebanon, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin khởi xướng chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria hồi cuối tháng 9.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại