Chiến cơ Nga bị tố thả bom chùm phá huỷ trường học Syria

V.A |

Các trường học ở Douma, Syria bị đóng cửa chờ thông báo mới sau khi máy bay Nga bị cáo buộc tấn công thả bom chùm xuống khu vực này.

Tại thành phố Douma, không ai dám nhặt bỏ những quả bom nằm rải rác khắp sân trường.

Những quả bom chùm này được cho là của máy bay chiến đấu Nga thả xuống hôm 13.12, một trong những ngày đẫm máu nhất mà cư dân khu vực có thể nhớ.

Trong số 60 dân thường thiệt mạng có 8 trẻ em và bà hiệu trưởng, người chạy ra cứu học sinh của mình.

Nằm ở phía đông thủ đô Damascus, Douma không lạ lẫm gì với các cuộc tàn sát.

Khu vực này nằm đưới sự kiểm soát của quân nổi dậy chống chính phủ, và thường xuyên bị nhằm mục tiêu bởi các lực lượng trung thành với Tổng thống Assad.

Kể từ cuối tháng 9, máy bay Nga bắt đầu tham gia không kích ở Syria. Phương Tây cáo buộc Nga nhằm mục tiêu vào IS thì ít mà nhắm vào các nhóm đối lập thì nhiều. Nga bác bỏ cáo buộc này.

Bom chùm được sử dụng trong 2 ngày tấn công hôm 13 và 14.12, đây là loại vũ khí rất nguy hiểm, bị cấm ở 118 quốc gia.

Theo Telegraph, mặc dù Nga phủ nhận việc sử dụng bom chùm ở Syria, song một nghiên cứu mới cho thấy loại vũ khí này đã được triển khai rộng rãi.

Nhóm tình báo xung đột - gồm các nhà hoạt động và blogger chuyên giám sát hoạt động quân sự Nga ở nước ngoài, nói rằng họ xác định được 3 mẫu bom chùm ở căn cứ Hmeymim.

"Trái ngược với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các loại bom chùm hiện diện ở căn cứ không quân Hmeymim.

Dựa trên điều tra của chúng tôi, nhiều khả năng các cuộc không kích của Nga ở Syria dẫn đến nhiều tổn thất về người và của của dân thường nước này" - báo cáo của nhóm viết.

Cuộc chiến ở Syria đã bước vào năm thứ 5 và tác động lên trẻ em là khôn lường.

Các em bị chấn thương, tỉ lệ đến trường giảm 50% trên toàn quốc, ít nhất 1/4 trường học bị hư hại hoặc phá huỷ, sử dụng cho các mục đích quân sự hoặc làm nơi trú ẩn cho người phải di dời.

Theo số liệu của nhóm tình báo, những ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến đến 2,8 triệu trẻ em không bao giờ được trở lại trường học có thể tương đương khoảng 1,5 tỉ bảng mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại