Châu Âu 'hắt hủi' người Ukraine

Vũ Việt |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đến đâu cũng nhắc đi nhắc lại rằng, chẳng mấy chốc Ukraine sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Nhưng thực tế lại trái ngược hẳn.

Trong cuộc gặp mới đây với các nghị sĩ Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Pavel Klimkin, cay đắng thừa nhận có tới 16 nước EU tham gia Hiệp ước Schengen ngày càng hay từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Ukraine. 

Ông Klimkin cam kết, Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ không để yên chuyện này và sẽ gây áp lực với những nước nói trên. 

Theo số liệu từ báo chí Ukraine, số đơn công dân Ukraine xin vào “khu vực Schengen” bị từ chối đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba tại một số lãnh sự quán. Tỷ lệ đơn bị Bỉ từ chối lên đến 10%.

Một loạt nước châu Âu còn yêu cầu cao hơn trong việc cấp thị thực, như đòi phải có giấy tờ chứng minh mức thu nhập đủ cao. 

Báo chí Ukraine đưa tin, với công dân Nga, nước đang bị châu Âu cô lập, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như trước với số đơn bị từ chối chiếm chưa đầy 1%.

Theo nhiều nhà phân tích, thái độ ngày càng khắt khe của các nước EU đối với công dân Ukraine là điều dễ hiểu.

Thực tế cho thấy nhiều người dân Ukraine xin sang châu Âu với tư cách du khách, nhưng khi đã đến nơi thì tìm mọi cách ở lại lâu dài, hoặc tìm kiếm công ăn việc làm tại đây hoặc xin được hưởng quy chế tị nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại