Charlie Hebdo hoãn phát hành số báo tiếp theo

Tạp chí trào phúng của Pháp Charlie Hebdo tuyên bố sẽ hoãn phát hành số ra tiếp theo ngày 4/2 do các nhân viên vẫn còn đau buồn và kiệt sức.

Charlie Hebdo đã xuất bản bức tranh biếm họa của nhà tiên tri Mohammed và trở thành mục tiêu tấn công ngày 7/1/2015 khiến 12 người thiệt mạng.

Nữ phát ngôn viên của tòa soạn cho biết các nhân viên cần thời gian nghỉ ngơi sau bi kịch khủng bố.

Số tạp chí ngay sau vụ khủng bố của Charlie Hebdo có bìa là bức biếm họa mô tả nhà tiên tri Mohammed đã bán được hàng triệu bản. Trong khi trước đó tạp chí này thường chỉ bán được khoảng 50.000 bản.

Tờ Le Parisien (Pháp) trích lời nhà báo Anne Hommel của Charlie Hebdo rằng đội ngũ biên tập đã rất đau lòng, kiệt sức và cần có thời gian. Và họ sẽ không xuất bản ấn phẩm thứ 1.179 ra ngày 4/2.

Tuy nhiên cô cũng cho biết Tổng biên tập Gérard Biard của tòa soạn đã nói rõ là sẽ tiếp tục công việc xuất bản.

Theo NBC News, ngày 31/1, Appoline Thomasset từ Majorelle PR & Events - đại diện cho Charlie Hebdo nói rằng các họa sĩ vẽ tranh biếm họa và các tác giả “chưa sẵn sàng, họ cần thời gian, cần suy nghĩ và cần ổn định”.

Charlie Hebdo vẫn thường có các bài văn đả kích các nhân vật tôn giáo và chính trị, nhưng các phần tử Hồi giáo cực đoan lại đặt nặng vấn đề này, cho rằng tòa soạn đã xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.

Ấn phẩm đầu tiên sau cuộc thảm sát ngày 7/1 có in hình nhà tiên tri Mohammed cầm tấm biển ghi "Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie) - khẩu hiệu cho bảo vệ tự do ngôn luận và sự đoàn kết với người Pháp.

Tuy nhiên việc này lại giống sự thách thức với giới Hồi giáo. Các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới coi đây là sự báng bổ người sáng lập tôn giáo của họ.

Ngày 31/1, khoảng 500 người đã tập trung biểu tình ở ngoại ô Kabul, thủ đô Afghanistan để thể hiện sự tức giận với tờ báo Pháp.

Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 24 người bị thương khi các vụ tụ tập chuyển thành bạo lực. Người biểu tình đã ném đá vào các sĩ quan và cảnh sát đáp trả bằng cách bắn súng cảnh cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại