Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

Trần Khánh |

Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Theo Bloomberg, một người biểu tình cùng bị bắt với anh Wong đã viết trên Facebook của mình rằng họ đã bị đưa đến đồn cảnh sát ở phía Tây Bắc quận Koloon và có thể bị kết án là đã ngăn cản việc cảnh sát dọn dẹp hàng rào xung quanh khu vực của người biểu tình ở quận Mong Kok theo lệnh của tòa án. 

“Mọi người cảm thấy rất giận dữ và lo lắng”, anh Winnine Wong, một sinh viên 21 tuổi cho biết, “tại đây giờ chỉ toàn cảnh sát và họ đã tiến hành nhiều hành động bạo lực để bắt giữ và đe dọa mọi người”.

Trong khi đó, chị Wong, một người biểu tình khác cho biết, giờ người biểu tình chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, chị khẳng định: “Chúng tôi sẽ chờ ở đây để xem chúng tôi định làm gì”.

Trước khi bị cảnh sát bắt, anh Lester Shum, một thủ lĩnh biểu tình sinh viên thuộc Hiệp hội Sinh viên Hồng Kông, cho biết: “Chúng ta có thể đã vi phạm pháp luật khi đứng ở đây để biểu tình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ trụ lại tại đây cho đến giây phút cuối cùng”.

Trong khi đó, anh Richard Law, một sinh viên 22 tuổi đã tham gia biểu tình tại quận Mong Kok hơn 1 tháng nay cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ để cảnh sát thu dọn lều trại của mình nhưng mục tiêu của chúng tôi là làm chậm quá trình này lại và khiến cho việc dọn dẹp trở nên khó khăn hơn”.

“Chúng tôi phải bỏ rất nhiều công để dựng lều trại và chúng tôi không muốn thấy cảnh sát dỡ bỏ lều trại quá dễ dàng”, anh Law nói.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/11, quan chức cảnh sát Hồng Kông Kong Man-keung cam kết: “Cảnh sát sẽ đảm bảo rằng những con đường đã được dọn dẹp sẽ không bị tái chiếm một lần nữa”.

“Nếu điều đó xảy ra, cảnh sát sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn bởi chúng tôi có mặt ở đây là để duy trì trật tự và an toàn xã hội”, ông Kong nói./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại