Các sân bay Ấn Độ báo động không tặc

Các sân bay trên khắp Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi thông tin tình báo địa phương khuyến cáo về khả năng một âm mưu không tặc nhằm vào một máy bay dân dụng nước này.

An ninh tại các sân bay Ấn Độ đã được tăng cường ngay lập tức. BBC dẫn các thông tin truyền thông cho biết chuyến bay của hãng Air India hành trình Delhi - Kabul có thể bị các nhóm phiến quân Hồi giáo nhắm tới.

Báo động được đưa ra trước khi Ấn Độ tổ chức kỷ niệm Ngày Cộng hòa hàng năm vào ngày 26/1, sự kiện mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là một vị khách quan trọng.

Theo các thông tin, Air India đã nhận được một cuộc điện thoại giấu tên có nội dung đe dọa chuyến bay của hãng sẽ bị không tặc.

"An ninh xung quanh tất cả các sân bay đã được tăng cường, và chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết ngay sau khi nhận cảnh báo từ các cơ quan tình báo", giới chức Ấn Độ xác nhận.

Hành khách sẽ phải qua máy quét một lần nữa trước khi họ lên máy bay, trong khi lực lượng cảnh sát trên không mang vũ khí được triển khai trên một số chuyến bay.

Hồi tháng 11/2014, hải quân Ấn Độ đã rút hai tàu chiến khỏi cảng Calcutta thuộc miền đông sau khi các cơ quan tình báo nước này khuyến cáo về một âm mưu khủng bố.

Quyết định này được đưa ra 2 ngày sau một vụ tấn công liều chết gần cửa khẩu duy nhất giữa Pakistan và Ấn Độ làm 50 người chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại