Các ông nghị Thổ Nhĩ Kỳ choảng nhau túi bụi

Nguyệt Phương |

Ngày 24-2, tòa nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trở thành chiến trường khi các nghị sĩ xông vào ẩu đả nhau dữ dội trong cuộc thảo luận về dự luật mở rộng quyền lực cho cảnh sát.

Theo AFP, trong phiên thảo luận kéo dài hơn 18 giờ, đảng cầm quyền AKP cương quyết tìm cách thông qua luật an ninh nội địa.

Quốc hội do đảng này chiếm đa số đã thông qua sáu điều khoản trong dự luật này, bao gồm điều khoản cho phép cảnh sát bắt giữ nghi can trong 48 giờ mà không cần trát tòa.

Các nghị sĩ thuộc đảng đối lập CHP đã phản ứng dữ dội. Đôi bên lời qua tiếng lại, dẫn tới việc một số nghị sĩ nóng đầu xông vào choảng nhau túi bụi. Họ ném ghế và ly nước vào nhau. Hậu quả là một số nghị sĩ đã bị thương trong cuộc đấm đá.

Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần xô xát nổ ra ở quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên có vẻ như căng thẳng sẽ còn tiếp diễn trong những phiên thảo luận tới.

Ở cuộc ẩu đả hôm nay, nhiều nghị sĩ CHP hô vang: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hãy tiếp tục đấu tranh”.

Trước đó, do cuộc thảo luận kéo dài quá lâu và quá căng thẳng nên các bác sĩ phải tới đo huyết áp và hỗ trợ y tế cho một số nghị sĩ.

Đảng AKP trình quốc hội dự luật an ninh trên sau các cuộc biểu tình bạo lực của người Kurd hồi tháng 10-2014.

Phe đối lập cho rằng dự luật nào vi phạm quyền lợi của người dân và trao quá nhiều quyền lực cho cảnh sát.

Tuy nhiên Thủ tướng Ahmet Davutoglu tuyên bố dự luật này tương tự như luật an ninh châu Âu và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không lùi bước”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại