Bức thư lịch sử hàn gắn vết thương nửa thế kỉ giữa Mỹ và Cuba

Đức Huy |

Hôm 30/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi một lá thư tới Chủ tịch Cuba Raul Castro, chính thức tái thiết quan hệ ngoại giao song phương Mỹ-Cuba.

Nhà Trắng

Washington

30/6/2015

 

Ngài Raul Castro Ruz

Chủ tịch Hội đồng Chính phủ và Hội đồng các Bộ của nước Cộng hòa Cuba

Havana

 

Kính thưa Ngài Chủ tịch,

Tôi rất vui khi được thông báo với Ngài rằng, sau nhiều cuộc thảo luận cấp cao giữa chính phủ hai nước, chiếu theo các thủ tục và luât pháp quốc tế, Mỹ và Cuba đã đi đến quyết định sẽ tái thiết lập quan hệ song phương và triển khai công tác ngoại giao tại hai nước, bắt đầu từ ngày 20/7/2015.

Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa chính phủ và người dân hai nước mà đôi bên đã khởi xướng từ tháng 12 năm ngoái.

Khi đi đến quyết định này, Mỹ đã có được động lực từ mục tiêu phát triển một mối quan hệ hợp tác dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau giữa chính phủ và người dân hai nước, phù hợp với các Mục tiêu và Quy tắc do Liên Hợp Quốc đề ra, cụ thể là sự bình đẳng giữa các bên liên quan, giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của đối tác, tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự chủ của người dân, không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đối tác, và đẩy mạnh tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản của người dân.

Mỹ và Cuba đều tham gia Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, được kí kết tại Vienna vào ngày 18/4/1961, cũng như Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự, được kí kết tại Vienna vào ngày 24/4/1963.

Phía Mỹ rất vui được xác nhận rằng các thỏa thuận này sẽ được áp dụng vào quan hê ngoại giao cũng như quan hê lãnh sự giữa hai nước trong tương lai.

 

Trân trọng,

Barack Obama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại