BQP Mỹ tuyển người biết tiếng Ukraine, cử thêm quân giúp Kiev

Đức Huy |

Trong lúc chờ đợi quyết định cuối cùng về việc trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ khác cho quân đội chính phủ Kiev.

 Ukraine - Nga - Mỹ - Châu Âu: Những diễn biến bất ngờ

Hãng tin AP hôm nay (25/2) dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc sắp tới sẽ điều động một nhóm quân nhân tới Ukraine, với mục đích đào tạo y tế cho quân đội chính phủ nước này trong chiến dịch chống lại lực lượng ly khai miền đông.

Với khoảng 5-10 binh sĩ, đây sẽ là nhóm chuyên gia quân y thứ hai được Mỹ gửi tới Ukraine. Họ dự kiến sẽ xuất quân từ các căn cứ ở châu Âu của Mỹ. Năm ngoái, Mỹ đã hỗ trợ đào tạo cho Ukraine khoảng 300 nhân viên y tế phục vụ cho chiến trường miền đông.

Ngoài ra, trong lúc chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng thống Obama về việc trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine, các quan chức Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ khác cho quân đội chính phủ Kiev.

Trong một diễn biến khác, theo một nguồn tin thân cận với Lầu Năm Góc của Voice of America, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/2 vừa qua cũng đã mở rộng tuyển dụng các nhân viên biết tiếng Ukraine.

Theo đó, bất kì ứng viên theo ngành nghề nào, từ nghiên cứu tôn giáo cho đến chuyên viên y tế, cũng sẽ được xem xét hồ sơ.

Voice of America cho biết, đây là một phần của chương trình Tăng cường Quân sự Phục vụ Lợi ích Quốc gia (MAVNI), một chiến dịch tuyển dụng với mục đích bổ sung nhân lực có thể sử dụng ngôn ngữ bản địa tại các quốc gia "chiến lược" với quân đội Mỹ.

Kể từ cuối năm 2014, tiếng Ukraine cũng đã được đưa vào danh sách những ngôn ngữ được ưu tiên của Lầu Năm Góc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại