"Bộ tứ Normandy" cho Kiev và ly khai 2 ngày để rút vũ khí

Hải Võ |

Hội nghị của Bộ tứ Ngoại trưởng "Normandy" khẳng định các bên xung đột tại miền Đông Ukraine phải tiếp tục tuân thủ thỏa thuận Minsk, giảm căng thẳng và ngừng bắn tại vùng Donbass.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày hôm nay (24/6) cho biết, Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã kêu gọi các bên xung đột ở miền Đông Ukraine rút vũ khí hạng nặng và xe tăng khỏi giới tuyến giao tranh trước ngày 26/6.

Sputnik News (Nga) cho hay, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nổ ra từ tháng 4/2014 đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng, theo thống kê của LHQ.

Cả phe ly khai lẫn chính phủ Ukraine đều đổ lỗi cho đối phương làm leo thang căng thẳng trong những tuần vừa qua.

"Chúng tôi kêu gọi cả hai phe đồng ý rút xe tăng và vũ khí hạng nặng trước ngày 26/6. Các thiết bị quân sự cần được rút dần trong các tuần tiếp theo" - Ông Fabius nói.

Ngoại trưởng Pháp cũng thúc giục các chỉ huy quân sự và dân quân ly khai ở vùng giao tranh Donetsk, Luhansk luôn hỗ trợ các quan sát viên quốc tế an toàn tiếp cận khu vực xung đột để giám sát hoạt động rút vũ khí theo thỏa thuận Minsk-2.

Trước đó, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ghi nhận các vụ đấu pháo giữa 2 phe ở khu vực ly khai Donetsk đã gia tăng.

Ông Laurent Fabius cho hay, điều này khiến "Bộ tứ Ngoại trưởng Normandy" quan ngại về tình hình căng thẳng ở nước này.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại trước tình trạng an ninh diễn biến xấu đi tại Donbass, đồng thời thúc giục các bên lập lức giải tỏa căng thẳng và ngừng bắn, nhường chỗ cho các hoạt động chính trị, nhân đạo và kinh tế-xã hội."

Hồi cuối tuần qua, các quan sát viên đã chứng kiến hơn 500 vụ nổ ở bên trong và xung quanh thành phố Donetsk. Theo OSCE, các vũ khí hạng nặng được xác nhận thuộc về cả quân chính phủ lẫn ly khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại