Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói kháy Ngoại trưởng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã dành những lời lẽ mỉa mai về những nỗ lực kiến tạo hòa bình cho người Palestine và Do Thái của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Giới truyền thông đưa tin ông Moshe Yaalon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, bình luận về Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và tiến trình hòa bình Trung Đông do Mỹ dẫn dắt trong các cuộc nói chuyện riêng tư với các quan chức Mỹ và Israel, Telegraph đưa tin.

"Ngoại trưởng John Kerry tới đây với quyết tâm lớn, nhưng mọi hành động của ông ấy lại xuất phát từ sự ảo tưởng toàn diện và tinh thần của một đấng cứu thế. Ông ấy chẳng giúp tôi hiểu chút gì về xung đột giữa Israel với người Palestine", nhật báo Yediot Ahranot dẫn lời ông Yaalon.

Yaalon nói kháy rằng Ngoại trưởng Mỹ xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. "Điều duy nhất mà Kerry có thể giúp Israel là nhận giải thưởng Nobel Hòa bình và để chúng tôi tự lo mọi việc", ông bình luận.

Đối với nỗ lực kiến tạo hòa bình giữa Palestine và Israel mà Mỹ đang theo đuổi, Yaalon tỏ ra không thích thú với những đề xuất của Nhà Trắng.

"Kế hoạch bảo đảm an ninh của Mỹ không xứng đáng với tờ giấy mà người ta viết nội dung của nó", ông lập luận.

Nhiều chính trị gia Israel tỏ ra tức giận với những lời bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng.

"Ông có thể phản đối những cuộc thương lượng một cách chuyên nghiệp và trách nhiệm, nhưng không nên dùng lời lẽ cay độc để hủy hoại quan hệ với đồng minh hàng đầu của Israel", Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni viết về Yaalon trên Facebook.

Amir Peretz, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường, kêu gọi chính phủ cách chức Yaalon ngay lập tức. Isaac Herzog, thủ lĩnh Công đảng, kêu gọi các nghị sĩ lật đổ chính phủ đương nhiệm để thành lập một liên minh cầm quyền trung tả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại