Bỉ thừa nhận sai lầm khi bỏ lọt nghi can khủng bố

Anh Thư |

Cuối cùng, sau những lời chỉ trích gay gắt của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, chính phủ Bỉ ngày 24-3 thừa nhận đã mắc "sai lầm" liên quan đến nghi can tấn công Brussels là Brahim el-Bakraoui.

BBC cho biết vào tháng 6-2015 chính quyền Ankara đã bắt giữ và trục xuất el-Bakraoui cũng như gởi một bản lưu ý đến đại sứ quán Bỉ để thông báo việc nghi can này là một "chiến binh thánh chiến nước ngoài".

Tuy nhiên Bỉ đã "bỏ qua" lưu ý này và phóng thích el-Bakraoui. Ông Erdogan cho biết chính phủ của ông đã trục xuất el-Bakraoui sang Hà Lan theo nguyện vọng của y.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ard van der Steur xác nhận rằng nghi can đánh bom sân bay Brussels trên đã đến nước này ngày 14-7-2015 nhưng vì el-Bakraoui có hộ chiếu Bỉ hợp lệ và không nằm trong danh sách truy nã nào nên nước này không có lý do để bắt giữ y.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geen xác nhận ông đã được báo cáo về việc trục xuất el-Bakraoui nhưng nói với đài truyền hình VRT rằng: "Vào thời điểm đó hắn ta không được xem là phần tử khủng bố mà là một tội phạm thông thường".

Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon cũng chia sẻ ông hiểu những câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề chính phủ Bỉ bỏ lọt nghi can khủng bố này.

Bộ trưởng Tư pháp và bộ trưởng An ninh Nội địa Bỉ cho biết họ đã nộp đơn từ chức vì điều này nhưng thủ tướng Bỉ đã bác đơn của họ.

Bộ Y tế Bỉ cho biết các vụ đánh bom tự sát tại sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels hôm 22-3 đã khiến 31 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Cho đến nay vẫn còn 121 người bị thương nằm viện với 63 người trong số này bị thương nghiêm trọng.

Bỉ cũng đã hạ mức độ báo động xuống mức cao thứ hai chỉ 2 ngày sau các vụ tấn công mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm.

Các quan chức Bỉ cho biết họ đã mở cửa lại ga tàu điện ngầm với sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh nhưng sân bay sẽ không được mở cửa trước 28-3.

Trong một diễn biến cùng ngày, như Reuters đưa tin, bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đã diễn ra một chiến dịch quan trọng tại thị trấn Argenteuil gần Paris và cảnh sát đã bắt giữ một phần tử nghi ngờ là khủng bố.

Ông Cazeneuve cho biết vụ bắt giữ giúp "chặn đứng một âm mưu đang trong giai đoạn chuẩn bị".

"Nghi can đã được thẩm vấn, một công dân Pháp, bị nghi có liên quan rất lớn trong kế hoạch này. Y nằm trong mạng lưới khủng bố đã lên kế hoạch tấn công nước Pháp" - bộ trưởng Cazeneuve thông tin.

Đơn vị chống khủng bố Pháp DGSI đã tiến hành tấn công và lục soát một căn hộ tại Argenteuil và dẫn đến việc bắt giữ nghi can trên.

"Trong giai đoạn này, không có bằng chứng hữu hình liên kết kế hoạch khủng bố của nghi can đến các cuộc tấn công tại Paris và Brussels" - ông Cazeneuve thông tin thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại