Bệnh viện nơi điều trị cho cơ phó máy bay Germanwings lên tiếng

Quang Huy |

Đại diện của bệnh viện nơi cơ phó chiếc máy bay Germanwings 4U9525 đã lên tiếng tiết lộ thông tin ban đầu về bệnh tình của anh này.

Trả lời phỏng vấn báo Nga RIA Novosti, phát ngôn viên của bệnh viện thuộc Đại học Düsseldorf (Đức), bà Suzanne Dophayde, xác nhận, cơ phó Andreas Lubitz, người đang bị nghi ngờ gây ra vụ rơi máy bay Đức ở Apls (Pháp) ngày 24/3, đang được theo dõi tại đây.

"Cơ phó đúng là đang có liên hệ với bệnh viện của trường, song anh ta tới đây không phải để điều trị bệnh trầm cảm".

Bà Dophayde không tiết lộ chi tiết cụ thể về bệnh tình của Lubitz, song cho rằng, có thể bệnh viện sẽ cung cấp thêm các thông tin với báo chí.

Trước đó, các điều tra viên đã phát hiện tại nhà của viên cơ phó này nhiều giấy xin nghỉ ốm, trong đó có tờ đề ngày 24/3 với bút tích của bác sĩ, đã bị xé nát. Theo các giấy tờ này, anh ta đang bị bệnh và cần phải tạm dừng công việc để nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian trước chuyến bay cuối cùng, Lubitz đang gặp vấn đề về tình cảm với vị hôn thê của mình.

Hồi năm 2008, Lubitz đã phải trải qua quá trình điều trị trầm cảm và buộc phải tạm dừng khoá đào tạo phi công của hãng Lufthansa trong 1 năm rưỡi.

Cơ quan hàng không Liên bang Đức cho hay, trong hồ sơ của viên cơ phó này có ghi chú rằng anh ta cần phải kiểm tra y tế định kỳ.

Trong khi đó, tại thủ đô London (Anh), hãng hàng không giá rẻ Germanwings đang tiến hành dỡ bỏ những tấm poster quảng cáo của mình ở ga tàu điện ngầm. Việc này đã được thực hiện chỉ trong vòng 1 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Tấm poster của Germanwings in câu slogan “Hãy sẵn sàng cho điều bất ngờ. Hãy đến thăm nước Đức”, cùng hình ảnh một nữ tiếp viên hàng không tươi cười

Theo báo Anh The Mirror, chúng sẽ chỉ làm cho bầu không khí tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa máy bay A320 thêm ảm đạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại