Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Tranh luận hay là chửi nhau ngoài chợ?

Đức Huy |

Trước thềm vòng bầu cử sơ bộ tại South Carolina, các ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa đã đấu đá nhau thậm tệ trong buổi tranh luận cũng ở bang này vào hôm nay (13/2, giờ Mỹ).

Bầu không khí của một sự kiện khởi đầu với phút mạc niệm tưởng nhớ Thẩm phán Tòa án Tối cao Antonin Scalia, người mới qua đời hôm 13/2, đã thay đổi hoàn toàn không lâu sau đó, khi 6 ứng viên còn lại của đảng Cộng hòa bắt đầu những màn công kích cá nhân thậm tệ.

Diễn ra chỉ một tuần trước vòng bầu cử sơ bộ tại South Carolina, cuộc tranh luận lần này đã mất đi hoàn toàn tính văn minh của nó, để thay vào đó là những màn đấu đá, thậm chí đến mức xúc phạm lẫn nhau của các chính trị gia mặc complet đeo cà vạt.

Hai ứng viên gốc Latin "khẩu chiến"

Ngay trong những phút đầu của cuộc "tranh luận" tại South Carolina, Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đã khẩu chiến gay gắt về quan điểm của hai người trong vấn đề cải cách nhập cư.

"Khi Harry Reid, Chuck Schumer (2 thượng nghị sĩ lão làng của đảng Dân chủ - PV) và các nghị sĩ Cộng hòa theo hướng bảo thủ (trong đó có Marco Rubio) kêu gọi Quốc hội thông qua một dự luật ân xá quy mô lớn, tôi đã phản đối" - ông Cruz phát biểu.

Ý ông Cruz ở đây muốn đề cao quan điểm kiên định của ông trong vấn đề nhập cư, đồng thời chỉ trích Rubio dù mang tiếng là một ứng viên đảng Cộng hòa nhưng lại bị 2 thượng nghị sĩ Dân chủ "mua chuộc" để theo đuổi một chính sách đậm chất cấp tiến.

Đáp lại, ông Rubio thẳng thừng: "Đừng có dối trá nữa đi, Ted".


3 ứng viên to mồm nhất trong buổi tranh luận hôm 13/2. Ảnh: CBS

3 ứng viên "to mồm" nhất trong buổi tranh luận hôm 13/2. Ảnh: CBS

"Hoặc là khi đó ông ta [Ted Cruz] dối trá, hoặc bây giờ ông ta đang nói sai sự thật. Không đời nào Cruz là một người có quan điểm kiên định về vấn đề nhập cư" - Thượng nghị sĩ Florida nói thêm.

Khi ông Cruz cáo buộc ông Rubio từng nhiều lần ủng hộ ân xá cho người nhập cư trái phép, đồng thời nhắc lại những lời ông Rubio đã từng nói trên kênh Univision (một kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha dành cho người gốc Latin ở Mỹ - PV), ông Rubio phản pháo:

"Tôi không rõ ông ta [Ted Cruz] có hiểu tôi nói gì trên Univision không, vì ông ta đâu có biết tiếng Tây Ban Nha?!".

Ngay lập tức, ông Cruz "xổ" một tràng tiếng Tây Ban Nha như để chứng minh điều ngược lại.

Ted Cruz là kẻ dối trá nhất mà tôi từng biết. Ông ta đặt điều nói dối về Ben Carson để chiếm phiếu bầu của Carson tại Iowa (đồng minh của Cruz nói với người dân Iowa rằng Carson đã rút lui - PV)" - tỉ phú bất động sản Mỹ phát biểu.

Ông Trump sau đó tiếp tục cáo buộc ông Cruz đã phát loa tuyên truyền ở nhiều nơi tại South Carolina rằng ông Trump không có trong danh sách tranh cử tại bang này.

"Ông ta sẽ làm y hệt như những gì đã làm với Ben Carson. Ông ta sẽ bịa ra bất cứ thứ gì - một kẻ đáng kinh tởm" - ông Trump thẳng thừng.

Đáp lại, Thượng nghị sĩ Cruz cáo buộc ông Trump là một người tiêu chuẩn kép, khi trước đó tỉ phú Mỹ từng gọi ông Carson, một bác sĩ giải phẫu thần kinh về hưu, là một "gã thần kinh".

Rất nhiều người từng khuyên tôi rằng, ông phải hò hét và nhảy lên nhảy xuống cãi nhau như những ứng viên khác chứ" - ông Carson hóm hỉnh phát biểu.

Tương tự, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich cũng cố gắng "vào vai" một tranh luận viên văn minh.

"Điều mà các cử tri muốn thấy là sự đoàn kết, do đó tôi không muốn tham gia vào những màn công kích hôm nay. Mọi người đã quá mệt mỏi với kiểu tranh cử tiêu cực này rồi" - ông phát biểu.

Trong khuôn khổ vòng bầu cử sơ bộ tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 20/2 tới, các cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu tại bang Nevada, còn trận địa của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại bang South Carolina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại