Bầu cử Nga: Tất cả 21 ghế thống đốc về tay đảng của Putin

Đức Huy |

Kết quả cuộc bầu cử địa phương của Nga diễn ra hôm 14/9 vừa qua đã chứng kiến thắng lợi tuyệt đối của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất.

Theo hãng thông tấn AP, các quan chức phụ trách bầu cử ở Nga cho biết, đại diện đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã giành cả 21 ghế thống đốc cũng như chiếm đa số tại cả 11 nghị viện khu vực được đưa ra tranh cử trong cuộc bầu cử lần này.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy chỉ có duy nhất một ứng viên đảng này đạt dưới 50% số phiếu bầu.

Nước Nga Thống nhất (Yedinaya Rossiya) là đảng cầm quyền tại Nga do Thủ tướng Dmitry Medvedev lãnh đạo. Đây là đảng đứng phía sau Tổng thống Vladimir Putin khi ông còn giữ chức Thủ tướng và được xem như phương tiện chính trị của ông ở Duma quốc gia Nga. Đảng này luôn chiếm được nhiều cảm tình của người dân trong những cuộc bỏ phiếu liên bang và địa phương gần đây nhờ vào sự mến mộ của người dân đối với ông Putin.

Chiến thắng có thể nói là tuyệt đối dành cho Nước Nga Thống nhất đã cho thấy quyền lực và tầm ảnh hưởng về mặt chính trị của đảng cầm quyền, cũng như sự yếu thế rõ rệt của các đảng đối lập hay ứng viên tự do ở Nga.

Tại vùng Kostroma, đảng đối lập RPR-Parnas do Ilya Yashin, bạn thân của cựu phó Thủ tướng Boris Nemtsov - người bị ám sát hồi đầu năm nay, chỉ giành được 2% phiếu bầu, thấp hơn cả mức 5% cần thiết để giữ được ghế tại nghị viện khu vực.

Đích thân ông Yashin đã tuyên bố chấp nhận thất bại trong một phát biểu chiều 14/9 vừa qua.

Cuộc bầu cử này được xem là một "màn diễn tập" cho cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga vào năm tới, và sau nữa là cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2018.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại