Bắt được "thủy quái" thời tiền sử cực hiếm trên thế giới

Bích Hà |

Nhóm ngư dân người Australia đã rất bất ngờ vì một con cá lạ lọt vào lưới của mình, khi họ đang đánh cá ở hồ Entrance, miền đông bang Victoria.

Thủy quái này trông gần giống con lươn, nhưng lại có bộ hàm rất dài với gần 300 chiếc răng sắc nhọn.

Theo các nhà nghiên cứu ở Hiệp hội Đánh cá Đông Nam (SETFA) thì đây là loài cá mập từng sinh sống ở thời tiền sử, thuộc loại cực hiếm trên thế giới.

Con thủy quái này dài hơn 2 mét, do ngư dân bắt được ở vùng biển của Australia. Nó khiến họ rất sốc vì chưa bao giờ nhìn thấy một loài cá kì dị như vậy.
Nó có thân hình gần giống con lươn, màu sậm, có vây dài và bộ hàm đáng sợ.
Bộ hàm với gần 300 chiếc răng này giúp nó giữ chặt và nghiền nát con mồi.
Giám đốc điều hành Hiệp hội Đánh cá Đông Nam (SETFA), ông Simon Boag cho rằng thủy quái mà người dân mới bắt được thuộc dạng cực hiếm trên thế giới vì nó từng tồn tại cách nay 80 triệu năm.
Các nhà khoa học gọi chúng là cá mập tiền sử
“Nó trông có vẻ đã 80 triệu năm tuổi. Có vẻ đến từ thời tiền sử, trông như đến từ thời đại khác", ông  Simon Boag nói.
Loài cá mập này  có 1 vây lưng, vây hậu môn và vùng chậu chạy dọc theo lưng tới cuối thân.
Cận cảnh bộ hàm đáng sợ của con cá mập tiền sử
Bộ hàm dài và linh hoạt giúp nó có thể ăn được cả con mồi ngay khi răng sập xuống và giữ cho thức ăn không bị rơi ra khỏi miệng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại